Bản tin tổng hợp

Thị trường hàng hóa tăng tốc, cà phê và dầu thô tiếp tục giữ nhịp tăng giá

Văn Sơn 04/11/2025 - 11:15

Sau hai phiên tăng liên tiếp, thị trường hàng hóa thế giới tiếp tục khởi sắc trong phiên giao dịch ngày 3/11. Chỉ số MXV-Index, đại diện cho toàn bộ giao dịch hàng hóa tại Việt Nam, tăng gần 1%, đạt 2.351 điểm, mức cao nhất trong 8 tháng qua.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), phiên giao dịch đầu tuần chứng kiến lực mua áp đảo ở nhóm nguyên liệu công nghiệp, với 7/9 mặt hàng tăng giá. Trong đó, giá cà phê Arabica tăng hơn 3,7%, đạt 8.965 USD/tấn, còn Robusta tăng 3,3%, lên 4.693 USD/tấn - mức cao nhất kể từ đầu quý II.

MXV-Index 2

Nguyên nhân chính là do lo ngại về nguồn cung tại hai quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới là Việt Nam và Brazil đang ngày càng gia tăng.

Tại Việt Nam, khu vực Tây Nguyên - vùng trồng cà phê trọng điểm được dự báo nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão Kalmaegi, có thể đạt cấp 12 - 13 khi tiến vào đất liền trong các ngày 6 - 9/11. Mưa lớn kéo dài không chỉ khiến tiến độ thu hoạch bị chậm, mà còn đe dọa chất lượng và sản lượng vụ 2025 - 2026.

Trong khi đó, tại Brazil, tình trạng thiếu mưa kéo dài ở bang Minas Gerais đang làm giảm năng suất. Lượng mưa ghi nhận chỉ bằng 75% mức trung bình nhiều năm, làm dấy lên lo ngại về thiếu hụt nguồn cung toàn cầu. Dù dự báo thời tiết sắp tới có thể cải thiện, các nhà đầu tư vẫn thận trọng trước khả năng thị trường rung lắc mạnh do mất cân đối cung cầu.

Cùng lúc, lượng tồn kho cà phê Arabica do Sàn ICE giám sát đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai năm, còn 431.481 bao, trong khi tồn kho Robusta chỉ còn 6.053 lô - thấp nhất trong hơn ba tháng. Một số nhà rang xay lớn tại Mỹ được cho là đang cạn dự trữ, làm gia tăng áp lực lên nguồn cung và thúc đẩy giá tăng mạnh.

Trên thị trường trong nước, giá cà phê nhân tại Đắk Lắk - địa phương xuất khẩu cà phê lớn nhất cả nước duy trì ổn định quanh mức 116.000 - 116.500 đồng/kg trong ngày 3/11. Các đại lý thu mua vẫn chưa điều chỉnh giá do tâm lý thận trọng trước diễn biến thời tiết.

Tại nhiều vùng trọng điểm như Cư M’gar, Krông Năng và Ea H’leo, nông dân đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch khi cà phê bước vào giai đoạn chín rộ. Tuy nhiên, mưa lớn và gió mạnh trong những ngày gần đây khiến hoạt động thu hái gặp khó khăn, ảnh hưởng đến chất lượng hạt và năng suất nếu mưa bão tiếp diễn.

Song song với nhóm nông sản, thị trường năng lượng cũng ghi nhận sắc xanh lan tỏa trong phiên 3/11. Cả hai loại dầu thô chủ chốt là WTI và Brent cùng tăng 0,11%, lần lượt chốt ở mức 61,05 USD/thùng và 64,84 USD/thùng, đánh dấu phiên tăng thứ tư liên tiếp.

Đà tăng này diễn ra dù Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và Đồng minh (OPEC+) vừa xác nhận tăng thêm 137.000 thùng/ngày trong tháng 12 - lần tăng thứ ba liên tiếp kể từ tháng 10. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng mức tăng này khá khiêm tốn, khó tạo áp lực lớn lên thị trường.

Theo Ritterbusch and Associates “Tác động tiêu cực từ việc OPEC+ nâng sản lượng gần như được bù đắp bởi cam kết tạm dừng tăng sản lượng sau năm 2025 nhằm ổn định giá dầu.” Ngoài ra, OPEC+ cũng cho biết sẽ giữ nguyên sản lượng trong quý I/2026 - thời điểm nhu cầu năng lượng toàn cầu thường yếu do yếu tố mùa vụ.

nang-luong-411.png

Ở chiều khác, giá khí tự nhiên Mỹ tiếp tục tăng mạnh 3,44%, lên 4,27 USD/MMBtu, đánh dấu chuỗi tăng bốn phiên liên tiếp. Mức tăng này phản ánh kỳ vọng nhu cầu sưởi ấm tăng cao khi mùa đông đến gần tại các quốc gia Bắc bán cầu.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, sự bứt phá của nhóm cà phê và năng lượng đang góp phần đưa thị trường hàng hóa toàn cầu trở lại xu hướng tích cực sau giai đoạn trầm lắng.

Giới phân tích nhận định, trong thời gian tới, diễn biến thời tiết, chính sách sản lượng của OPEC+ và nhu cầu tiêu thụ cuối năm sẽ tiếp tục là yếu tố chi phối chính. Với bức tranh cung cầu hiện tại, chỉ số MXV-Index được kỳ vọng duy trì đà tăng ổn định, phản ánh xu hướng phục hồi vững chắc của thị trường hàng hóa quốc tế trong quý IV năm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thị trường hàng hóa tăng tốc, cà phê và dầu thô tiếp tục giữ nhịp tăng giá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO