Thắt chặt mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào - Campuchia
Vào ngày 22/2, tại TP.HCM, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp cấp cao với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Hun Sen và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Tham dự cuộc gặp còn có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.
Trong cuộc gặp, ba lãnh đạo đã trao đổi về tình hình thế giới và khu vực, chia sẻ thông tin về tình hình mỗi quốc gia trong năm qua và đánh giá kết quả hợp tác giữa ba quốc gia. Ba bên đã cùng nhau chúc mừng những thành tựu đạt được trong năm qua, đặc biệt là về an ninh quốc phòng, sự ổn định đời sống người dân và sự phát triển của nền kinh tế.
Các lãnh đạo nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa ba nước và khẳng định rằng sự ổn định và phát triển của mỗi quốc gia sẽ góp phần vào sự ổn định, an ninh và phát triển chung của ba nước. Ba bên cũng tái khẳng định chính sách nhất quán của ba Đảng, ba nước trong việc luôn ưu tiên quan hệ hữu nghị truyền thống giữa ba quốc gia và nhân dân Việt Nam, Campuchia, Lào.
Ba lãnh đạo cũng vui mừng về những thành tựu hợp tác đáng kể giữa ba nước, đặc biệt trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng - an ninh, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, và khoa học - kỹ thuật. Các lĩnh vực này ngày càng chuyển biến tích cực và mang lại hiệu quả thiết thực trong việc củng cố mối quan hệ giữa ba quốc gia.
Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới nhiều biến động, ba bên đã thống nhất tiếp tục làm sâu sắc, mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa ba Đảng, ba nước, thắt chặt tin cậy chính trị và mối quan hệ giữa các lãnh đạo cấp cao. Ba nước cũng cam kết duy trì và phát huy truyền thống đoàn kết gắn bó, coi đó là tài sản vô giá để bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh và phát triển cho mỗi quốc gia.
Các lãnh đạo cũng nhất trí sẽ củng cố hợp tác quốc phòng - an ninh để đối phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Họ cũng cam kết tăng cường trao đổi thông tin, tham vấn, phối hợp chặt chẽ, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhau và cùng nhau ứng phó với các thách thức chung.
Ba nhà lãnh đạo cũng thống nhất tiếp tục tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, đẩy mạnh kết nối ba nền kinh tế, đặc biệt trong các lĩnh vực giao thông, thương mại và du lịch. Đồng thời, họ cũng cam kết đẩy mạnh hợp tác trong văn hóa, giáo dục và khoa học-kỹ thuật trên cơ sở phát huy thế mạnh của từng quốc gia.
Ba bên đã nhất trí phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có và tìm kiếm phương thức hợp tác mới để nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác, vì lợi ích của mỗi quốc gia và lợi ích chung của nhân dân ba nước.