Hoạt động

Sẽ tổ chức giải thưởng tôn vinh những doanh nhân cống hiến vì cộng đồng

Tâm An 10/01/2024 17:15

Ngày 10/1, Quỹ Doanh nhân vì cộng đồng (Quỹ) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2022-2027). Chia sẻ tại đại hội, ông Huỳnh Văn Minh - Nguyên Chủ tịch quản lý Quỹ nhiệm kỳ II cho biết, Quỹ thành lập năm 2010 do Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) đề xuất thành lập.

Trải qua 12 năm, Quỹ đã vượt qua mọi khó khăn ban đầu, từ chỗ “3 không” (không trụ sở, không tiền, không quyền) để tồn tại và phát triển, trở thành nơi trao gửi niềm tin của các doanh nhân khi có nhu cầu hỗ trợ các mảnh đời gặp hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Kết thúc nhiệm kỳ II, Quỹ đã kêu gọi được gần 130 tỷ đồng, đây thực sự là một con số “biết nói” thể hiện sự tâm huyết, hết mình của các thành viên sáng lập Quỹ.

daihoi1.jpg

Là một trong những người sáng lập Quỹ, ông Nguyễn Ngọc Hòa - Chủ tịch HUBA đã gửi lời tri ân đến những doanh nhân vừa điều hành hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty, vừa điều hành Quỹ. Ông Hòa cũng cảm ơn các mạnh thường quân đã tin tưởng, ủng hộ tiền và vật chất để Quỹ hoạt động hơn 12 năm qua.

Ông Hòa hy vọng, trong thời gian tới, Quỹ tiếp tục nhận được sự đồng hành của các doanh nhân trong và ngoài HUBA để đưa hoạt động của Quỹ ngày càng phát triển về chiều rộng, lẫn chiều sâu. “HUBA luôn sát cánh cùng Quỹ trên mọi hoạt động. Chúng tôi xác định Quỹ là "cánh tay vươn dài", được giao làm nhiệm vụ chuyên trách vì cộng đồng của HUBA. Chúng tôi cam kết sẽ tham gia tích cực, đầy trách nhiệm với Quỹ”, ông Hòa nhấn mạnh.

daihoi2.jpg

Trong nhiệm kỳ II vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản lý (HĐQL) và Ban Điều hành Quỹ, hoạt động của Quỹ ngày một khởi sắc, phong phú. Các thành viên HĐQL và sáng lập viên đã hỗ trợ Quỹ về kinh phí cho hoạt động quản lý cũng như các hoạt động xã hội từ thiện. Ban giám đốc và bộ phận chức năng của Quỹ luôn xác định trách nhiệm trong việc điều hành và đẩy mạnh công tác vận động tạo nguồn cho hoạt động của Quỹ. Qua 6 năm hoạt động của nhiệm kỳ II, Quỹ đã tạo được ấn tượng tốt tại các địa phương đến công tác; tạo được uy tín từ doanh nghiệp và các nhà tài trợ.

Theo bà Lã Thị Lan - Giám đốc Quỹ, trong nhiệm kỳ III này, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Quỹ, đó là thành lập Quỹ học bổng HUBA nhằm chắp cánh ước mơ, giúp các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Đồng thời, Quỹ sẽ phối hợp với Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức Giải thưởng Doanh nhân vì cộng đồng để tôn vinh những doanh nhân thời gian qua có nhiều hoạt động từ thiện, đặc biệt là đã hỗ trợ kinh phí cho Quỹ hoạt động trong hai nhiệm kỳ vừa qua.

“Chúng tôi tổ chức giải thưởng tôn vinh những doanh nhân cống hiến vì cộng đồng để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đồng thời kêu gọi được nhiều mạnh thường quân hỗ trợ Quỹ hơn nữa”, bà Lan chia sẻ.

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HĐQL, BAN KIỂM TRA QUỸ NHIỆM KỲ III

  1. Bà Lã Thị Lan - Chủ tịch HĐQL kiêm Giám đốc Quỹ; Phó chủ tịch HUBA; Tổng giám đốc Tập đoàn Đầu tư Tiến Lộc;
  2. Bà Võ Thị Thúy - Phó chủ tịch Thường trực HĐQL Quỹ; Phó chủ tịch HUBA; Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty TNHH MTV - Thương mại Thúy Ngọc;
  3. Bà Lý Kim Chi - Phó chủ tịch HĐQL Quỹ; Phó chủ tịch HUBA; Chủ tịch HĐQT, TGĐ Tập đoàn Thương mại - Đầu tư Lương thực Sài Gòn;
  4. Bà Trần Diệu Canh - Phó chủ tịch HĐQL Quỹ; Ủy viên BCH HUBA; Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại Cơ khí Tân Thanh;
  5. Ông Nguyễn Băng Tâm - Phó chủ tịch HĐQL Quỹ; Thành viên sáng lập Quỹ;
  6. Ông Nguyễn Ngọc Hòa - Thành viên HĐQL Quỹ, Thành viên sáng lập Quỹ; Chủ tịch HUBA;
  7. Ông Lê Tấn Dương - Thành viên HĐQL Quỹ; Ủy viên BCH tịch HUBA; Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV (CNS);
  8. Ông Nguyễn Phúc Khoa - Thành viên HĐQL Quỹ, Ủy viên BCH HUBA; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc Sản (Vissan);
  9. Bà Huỳnh Thị Thu Thảo - Thành viên HĐQL Quỹ, Thành viên sáng lập Quỹ;
  10. Bà Trần Tú Liên - Thành viên HĐQL Quỹ, Thành viên sáng lập Quỹ; Chủ tịch HĐQT/TGĐ Công ty CP Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn;
  11. Ông Lê Văn Hoan - Thành viên HĐQL Quỹ, Thành viên sáng lập Quỹ; Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phế liệu Huy Hoàng Gia
  12. Bà Lê Thị Ngọc Mỹ - Thành viên HĐQL Quỹ, Thành viên sáng lập Quỹ; Phó Giám đốc Công ty CP Vàng bạc - Đá quý Kim Lý
  13. Bà Dương Thị Thu Hà - Trưởng ban Kiểm tra Quỹ, Thành viên sáng lập Quỹ; Chủ tịch Chi hội Sen vàng;
  14. Bà Ngô Thị Nhiên - Ủy viên ban Kiểm tra, Thành viên sáng lập Quỹ; Ủy viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Mắt kính Ánh Rạng;
  15. Bà Nguyễn Thị Huê - Ủy viên ban Kiểm tra, Thành viên sáng lập Quỹ; Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại - Dịch vụ Kim Hà
Nổi bật
Đọc nhiều
Sẽ tổ chức giải thưởng tôn vinh những doanh nhân cống hiến vì cộng đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO