Việt Nam thuộc top 5 đối tác kinh tế của bang Queensland

Bích Ngọc| 08/06/2023 05:43

Ngày 6/6 vừa qua, tại sự kiện “Taste of Queensland”, Phòng Đầu tư và Thương mại Queensland tại Việt Nam (TIQ Việt Nam) đã công bố thông tin: Việt Nam thuộc top 5 đối tác kinh tế của bang Queensland, Úc với giá trị thương mại đạt 8 tỷ AUD/năm.

Sự kiện "Taste of Queensland” còn là cơ hội gặp gỡ kết nối và giao thương dành cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng đầu của Queensland, Úc và Việt Nam.

Hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực

Theo Tham tán Thương mại và Đầu tư Queensland phụ trách Khu vực Đông Nam Á nhận định, ông Tom Calder, Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á của bang Queensland. Kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Queensland, từ năm 2016 đến nay đã tăng gấp 6 lần. 

Quang cảnh sự kiện

Quang cảnh sự kiện

“Trong năm 2022, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Queensland vượt hơn 8 tỷ USD. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của thị trường Việt Nam đối với các doanh nghiệp Queensland. Sự hợp tác thành công của doanh nghiệp 2 bên đã giúp người tiêu dùng tại Việt Nam dễ dàng tìm mua các sản phẩm chất lượng của Queensland ngay tại Việt Nam, bao gồm các thương hiệu thịt bò như: Kilcoy, NH Foods, JBS, Stockyard, Standbroke, Teys; thịt lợn nuôi “chăn thả” tự nhiên; rau củ, trái cây, thực phẩm đóng gói như: Free Dairy Down Under, Lime Caviar, Sugo Tu Sour Sough và thương hiệu đồ uống Bundaberg”, ông Tom Calder cho biết.

Ông Tom Calder phát biểu tại sự kiện

Ông Tom Calder phát biểu tại sự kiện

Theo báo cáo của TIQ, trong lĩnh vực đầu tư, số lượng hồ sơ visa đầu tư từ các nhà đầu tư Việt Nam nộp vào bang Queensland đang có xu hướng tăng. Một số tập đoàn lớn của Việt Nam cũng đang tích cực tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh tại Queensland. 

“Chúng tôi đang hỗ trợ Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT) đầu tư vào vùng nguyên liệu mía tại miền Bắc Queensland. Ngay tại Việt Nam, TIQ đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kết nối giao thương cho doanh nghiệp 2 bên, tạo nhiều cơ hội gặp gỡ và trao đổi trực tiếp và đặc biệt hơn là các chuyến đi thực địa tại Queensland nhằm giúp các nhà xuất nhập khẩu Việt Nam có cái nhìn sâu sắc hơn về Queensland”, ông Tom Calder nhấn mạnh.

Trong sự kiện kết nối giao thương “Taste of Queensland” lần này, đại diện các doanh nghiệp xuất khẩu Queensland đã trưng bày một số sản phẩm tiêu biểu của Queensland, ngoài các thương hiệu thịt chăn nuôi bằng ngũ cốc, lần đầu tiên thịt chim cút, cá mú, tôm hùm đá cùng một số trái cây, rau củ quả và đồ uống của Queensland đã được giới thiệu tới các nhà nhập khẩu Việt Nam. 

[CaptionCác doanh nghiệp xuất khẩu của Queesland đã giới thiệu tới các đối tác nhập khẩu của Việt Nam những dòng sản phẩm tiêu biểu

Các doanh nghiệp xuất khẩu của Queesland đã giới thiệu tới các đối tác nhập khẩu của Việt Nam những dòng sản phẩm tiêu biểu

“Chúng tôi đang có nhu cầu hợp tác với các đối tác tại thị trường Việt Nam hoạt động trong ngành nhà hàng khách sạn, quán bar, cà phê với nhiều sản phẩm đa dạng. Lợi thế cạnh tranh của Trisco là chất lượng sản phẩm và thời gian giao hàng đúng hạn”, đại diện Công ty Trisco - doanh nghiệp lâu đời và có tiếng với các dòng sản phẩm nước sốt chuyên cung cấp cho các nhà hàng kinh doanh thức ăn nhanh chia sẻ tại sự kiện.

Về phía Việt Nam, đại diện Công ty Food Source - doanh nghiệp chuyên phân phối các sản phẩm của Queensland cho biết, các sản phẩm về thịt đỏ, hải sản có nguồn gốc từ Queensland được các đầu bếp trong nhà hàng khách sạn đánh giá cao về sự ổn định của chất lượng.

“Các thương hiệu thịt bò, trong đó có Black Angus nuôi bằng ngũ cốc đã được Food Source nhập khẩu về Việt Nam trong nhiều năm qua và vẫn giữ vững sự tin dùng của các khách hàng”, đại diện Công ty Food Source nói.

Tăng cường các hoạt động hỗ trợ kết nối giao thương  

Trong khuôn khổ sự kiện, lãnh đạo bang Queensland và Vietjet Air đã công bố việc đường bay thẳng giữa TP.HCM với TP.Brisbane sẽ chính thức hoạt động vào ngày 16/6/tới, với 2 chuyến khứ hồi mỗi tuần, khai thác bằng tàu bay lớn A330. Theo đó, TP.HCM - Brisbane sẽ là đường bay thứ 3 mà Vietjet khai thác giữa Việt Nam và Úc, với tần suất 3 chuyến khứ hồi/ tuần. 

“Năm 2022, chính quyền Queensland đã công bố gói tài trợ 200 triệu AUD để mở thêm các đường bay quốc tế trực tiếp đến Queensland, trong đó có Việt Nam. Với sự đầu tư và hỗ trợ của chính quyền Queensland và hãng hàng không Vietjet Air, tuyến bay thẳng TP.HCM - BNE hứa hẹn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu thương mại và du lịch giữa Việt Nam và Queensland”, ông Tom Calder vui mừng chia sẻ.

Ông Jay L Lingeswara chia sẻ thông tin về đường bay thẳng kết nối Việt Nam và Queensland

Ông Jay L Lingeswara chia sẻ thông tin về đường bay thẳng kết nối Việt Nam và Queensland

Còn về phía Vietjet Air, ông Jay L Lingeswara - Giám đốc thương mại cho biết, chuyến bay thẳng đầu tiên kết nối Việt Nam với bang Queensland được khai trương đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Úc, đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ giữa Việt Nam với Úc nói chung và bang Queensland nói riêng. 

“Trong năm đầu tiên hoạt động, các chuyến bay của Vietjet Air dự kiến sẽ đón 30.000 du khách Việt Nam đến Brisbane, giúp tạo ra 25,6 triệu AUD doanh thu cho ngành du lịch và 240 việc làm cho người lao động địa phương. Ở chiều ngược lại, Vietjet cũng sẽ góp phần phát triển hơn nữa liên kết kinh tế, thương mại song phương, tạo thuận lợi cho thêm nhiều du khách Úc đến với Việt Nam, đưa hàng hóa của Việt Nam đến với thị trường Queensland”, ông Jay L Lingeswara cho biết thêm.

TIQ đã và đang hỗ trợ nhiều chương trình về kinh tế, giáo dục, văn hóa tại Việt Nam. 

Với mục tiêu thúc đẩy thương mại song phương, TIQ đã bước đầu tổ chức thành công các chuyến thăm thực địa các trang trại, cơ sở kinh doanh và chế biến các mặt hàng nông hải sản. Trong tương lai, TIQ hứa hẹn hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam nhiều hơn nữa, nhằm tìm kiếm nhiều mặt hàng chất lượng và tiềm năng cho thị trường và người tiêu dùng Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Việt Nam thuộc top 5 đối tác kinh tế của bang Queensland
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO