Chọn chuyên mục

Quốc hội sẽ xem xét sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân vào cuối năm

TH 12/09/2025 23:06

Tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội, dự kiến khai mạc ngày 20/10, nhiều dự án luật quan trọng sẽ được đưa ra thảo luận, trong đó có Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Đất đai, Luật Viên chức cùng một số đạo luật khác.

Chiều 12/9, Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về công tác chuẩn bị kỳ họp. Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng cho biết thời gian làm việc dự kiến khoảng 42 ngày, với hai phương án tổ chức: họp theo hai đợt (20/10 - 22/11 và 1/12 - 18/12, nghỉ một tuần giữa hai đợt) hoặc họp liên tục để bế mạc sớm hơn vào ngày 12/12.

202509121619109877-gen-h-z7004-6.png
Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ thảo luận các dự án luật liên quan đến an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước, chuyển đổi số, công nghệ cao, giám định tư pháp, quản lý thuế, tòa án chuyên biệt tại trung tâm tài chính quốc tế, thương mại điện tử, tiết kiệm - chống lãng phí, viên chức, sở hữu trí tuệ, địa chất và khoáng sản, cùng nhiều luật về an ninh trật tự. Đặc biệt, hai đạo luật được dư luận quan tâm là Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) và Luật Đất đai (sửa đổi).

Bộ Tài chính hiện đề xuất chính sách mới liên quan đến mức giảm trừ gia cảnh. Theo quy định hiện hành, mức giảm trừ là 11 triệu đồng/tháng đối với bản thân người nộp thuế và 4,4 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc. Sau khi trừ các khoản bảo hiểm, phụ cấp, trợ cấp và giảm trừ gia cảnh, phần còn lại mới là thu nhập tính thuế.

Ở dự thảo mới, mức giảm trừ cụ thể không đưa vào luật mà giao Chính phủ quy định, nhằm bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội từng giai đoạn. Bộ Tài chính cũng đề xuất bổ sung thêm một số khoản giảm trừ đặc thù để bảo vệ quyền lợi người nộp thuế.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, từ ngày 1/7, cả nước vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trong khi Luật Đất đai hiện hành vẫn duy trì quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất ở cả ba cấp: quốc gia, tỉnh và huyện. Điều này không còn phù hợp. Do đó, Bộ đề xuất bỏ quy định về kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, hoặc thay thế bằng cấp xã để bảo đảm thống nhất với mô hình quản lý mới.

Bộ Nội vụ kiến nghị sửa đổi Luật Viên chức theo hướng đổi mới toàn diện tuyển dụng, quản lý và sử dụng nhân sự, tạo sự liên thông giữa khu vực công - tư. Viên chức sẽ có quyền ký hợp đồng thực hiện hoạt động nghề nghiệp ngoài đơn vị công tác.

Hệ thống hạng chức danh sẽ được đưa vào nghị định thay vì quy định trực tiếp trong luật, qua đó giảm áp lực thi, xét thăng hạng. Tiền lương sẽ chi trả theo vị trí việc làm, năng lực và kết quả công tác, bảo đảm nguyên tắc “làm tốt hưởng xứng đáng”, đồng thời hạn chế tiêu cực.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh Chính phủ đang khẩn trương chuẩn bị tài liệu trình Quốc hội, trong đó Luật Đất đai và Luật Quy hoạch là hai nội dung đặc biệt quan trọng.

Ông cho biết Chính phủ đã thảo luận kỹ nhưng vẫn còn nhiều vấn đề phức tạp, cần tiếp tục xin ý kiến Bộ Chính trị và các cơ quan có thẩm quyền trước khi trình Quốc hội.

202509121655264646-gen-h-z7004-8.png
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại phiên họp chiều 12/9. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý Chính phủ cần rà soát kỹ lưỡng để bảo đảm các dự án luật đủ điều kiện thông qua tại kỳ họp sắp tới, đặc biệt không được bỏ sót Luật Đất đai sửa đổi.

Ông nhấn mạnh: “Trung ương cho ý kiến gì thì tháo gỡ cái đó, không đi quá xa. Nếu tại kỳ họp thứ 10 mà Quốc hội chưa thông qua được Luật Đất đai và Luật Quy hoạch, sẽ rất khó khăn cho việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Quốc hội sẽ xem xét sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân vào cuối năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO