Quảng Trị đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, hướng tới trung tâm điện gió miền Trung
Ngày 28/10, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hai dự án điện gió mới gồm Nhà máy điện gió Tân Hợp 1 và Nhà máy điện gió Phong Liệu mở rộng, với tổng vốn đầu tư hơn 3.498 tỷ đồng, tương đương khoảng 133,8 triệu USD.
Việc phê duyệt hai dự án quan trọng này tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ của tỉnh Quảng Trị trong phát triển năng lượng tái tạo, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng xanh của khu vực miền Trung theo định hướng Quy hoạch điện VIII.
Dự án Nhà máy điện gió Tân Hợp 1 do Công ty CP Điện gió Thành An làm chủ đầu tư, có tổng vốn 2.098 tỷ đồng, công suất thiết kế 50 MW gồm 8 tuabin gió, mỗi tuabin có công suất 6,25 MW.
Dự án được triển khai tại xã Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, trên diện tích sử dụng đất khoảng 13 ha, cùng 9 ha chiếm dụng tạm thời trong quá trình thi công. Các hạng mục chính bao gồm khu vực lắp đặt tuabin, trạm tăng áp 35/110kV, hệ thống đường dây đấu nối, đường giao thông nội bộ và khu nhà quản lý - vận hành. Dự kiến, dự án sẽ được hoàn thành sau 21 tháng kể từ khi lựa chọn nhà đầu tư.
Trong khi đó, Nhà máy điện gió Phong Liệu mở rộng do Công ty CP Điện gió Phong Liệu đầu tư, có tổng vốn 1.400 tỷ đồng, công suất thiết kế 35 MW với 7 tuabin gió, mỗi tuabin khoảng 5 MW.

Dự án triển khai tại các xã Khe Sanh, Lao Bảo và Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa), sử dụng khoảng 12 ha đất cố định và 10 ha đất tạm thời trong giai đoạn xây dựng. Dự án sẽ đấu nối vào Trạm biến áp 220kV Hướng Tân thông qua đường dây 35kV, thời gian thực hiện khoảng 32 tháng và có thời hạn hoạt động 50 năm.
Theo UBND tỉnh Quảng Trị, cả hai dự án đều thuộc nhóm ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư, đồng thời được thực hiện tại khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nên sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo quy định của Nhà nước.
Tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đồng thời phối hợp với các sở, ngành như Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng chính quyền địa phương hướng dẫn, giám sát, bảo đảm tiến độ và tuân thủ quy định pháp luật trong quá trình triển khai dự án.
Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, hai dự án mới không chỉ bổ sung công suất 85 MW cho hệ thống điện quốc gia, mà còn tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, thúc đẩy phát triển hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ phụ trợ, góp phần nâng cao thu ngân sách và đời sống dân cư khu vực miền núi Hướng Hóa.
Với vị trí địa lý thuận lợi, gió mạnh và ổn định quanh năm, Quảng Trị hiện được đánh giá là một trong những địa phương có tiềm năng điện gió lớn nhất miền Trung. Trong những năm gần đây, tỉnh đã thu hút nhiều dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn, bao gồm điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối và điện khí LNG.
Theo định hướng phát triển, Quảng Trị phấn đấu đến năm 2030 trở thành trung tâm năng lượng sạch của khu vực, đóng vai trò hạt nhân trong hành lang năng lượng miền Trung - Tây Nguyên, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển dịch năng lượng xanh, giảm phát thải carbon và phát triển bền vững của Việt Nam.