Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023

Phan Thương| 24/10/2022 01:30

Sáng ngày 24/10/2022, tại cơ sở Hoàng Diệu 2, Thành phố Thủ Đức, trường Đại học Ngân hàng TP.HCM đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023.

Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023

Buổi lễ có sự hiện diện của ông Nguyễn Kim Anh - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam, ông Đặng Duy Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Ngân hàng nhà nước Việt Nam, ông Trần Đình Cường - Phó giám đốc Ngân hàng nhà nước chi nhánh TP. HCM, bà Nguyễn Thị Là - Phó bí thư thường trực Đảng ủy Khối Đại học Cao đẳng TP.HCM, PGS.TS Ngô Văn Thuyên - Kiểm ủy viên hội đồng AUN-QA, PGS.TS Đoàn Thanh Hà - Bí thư Đảng ủy Chủ tịch hội đồng trường, GS.TS Nguyễn Đức Trung - Phó hiệu trưởng trường Đại học Ngân hàng TP.HCM cùng đại diện các ngân hàng thương mại, đối tác, văn phòng đại diện, các thầy cô cán bộ công nhân viên và sinh viên trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.

Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM là trường đại học công lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Định hướng trở thành đại học tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ số trong đào tạo, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề liên ngành. Theo đó, trong năm học mới này, nhà trường chào đón hơn 3.600 tân sinh viên đại học chính quy chuẩn khóa 38, đại học chính quy chất lượng cao khóa 10, đại học chính quy quốc tế song bằng khóa 4, cùng với các nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên chương trình ĐHCQ quốc tế do đối tác cấp bằng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Trung - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM đã tổng kết những kết quả đạt được trong năm học 2021-2022: “Trong năm học vừa qua, trường Đại học Ngân hàng TP.HCM là một trong số ít các trường có trên 6 chương trình được công nhận bởi AUN-QA. Tầm ảnh hưởng của nhà trường được nâng lên bởi sự gia tăng số lượng công bố quốc tế khi trong 6 tháng đầu năm 2022 đã có 115 công bố quốc tế. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo liên tục được phát triển theo hướng tích hợp chuyển đổi số. Triết lý khai phóng trải nghiệm và liên ngành được thể hiện mạnh mẽ qua sự phát triển của đội ngũ cán bộ, hệ thống cơ sở vật chất và các mối quan hệ hợp tác”.

GS.TS Nguyễn Đức Trung - Phó hiệu trưởng trường Đại học Ngân hàng TP.HCM đọc diễn văn khai giảng - Ảnh: Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

PGS.TS Nguyễn Đức Trung - Phó hiệu trưởng trường Đại học Ngân hàng TP.HCM đọc diễn văn khai giảng - Ảnh: Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

Ông Nguyễn Kim Anh - Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã bày tỏ sự phấn khởi với những thành tích mà nhà trường đạt được, đồng thời gửi lời nhắn nhủ đến sinh viên: “Tôi mong các em hiểu được mục tiêu chiến lược của ngành ngân hàng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Qua đó, các em trao dồi cho mình một ý chí, tư duy, phương pháp học tập, nghiên cứu, rèn luyện hành vi, thái độ, văn hóa, ứng xử năng động, văn minh, vượt qua mọi khó khăn... Tận dụng mọi điều kiện để thành công trong học tập và rèn luyện để tạo nền tảng vững chắc cho những thành công của các em sau này”.

Ông Nguyễn Kim Anh - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam nhắn nhủ đến sinh viên trường Đại học Ngân hàng TP.HCM  Ảnh: Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

Ông Nguyễn Kim Anh - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam nhắn nhủ đến sinh viên trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Ảnh: Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

Ông Anh cũng đã có những chỉ đạo sát sao đối với trường Đại học Ngân hàng TP.HCM về công tác nâng cao chất lượng giáo dục, công tác tổ chức cán bộ theo đường lối chủ trương của Đảng, thích ứng, hội nhập quốc tế. Đồng thời yêu cầu nhà trường cần chủ động phối hợp với các đơn vị ngân hàng nhà nước hoàn thiện đề án tự chủ tài chính, tạo tiền đề quan trọng cho quá trình tự chủ đại học.

Ông Đoàn Thanh Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Ngân hàng TP.HCM cam kết: “Qua những chỉ đạo đề ra, với quyết tâm cao độ, Đảng ủy, nhà trường sẽ lãnh đạo chỉ đạo, hội đồng trường điều hành giám sát và ban giám hiệu sẽ tập trung cụ thể hóa những mục tiêu đề ra. Trường sẽ nhanh chóng hoàn thành cơ chế quản trị và hướng tới tự chủ tài chính năm 2023, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng, vai trò giám sát của hội đồng trường và điều hành của ban giám hiệu. Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với đổi mới công tác quản lý, công tác dạy và học”.

Cũng tại buổi Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023, trường Đại học Ngân hàng TP.HCM đã vinh dự đón nhận chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA (mạng lưới chuyên trách về đảm bảo chất lượng giáo dục đại học của AUN) cho các chương trình đào tạo: Thạc sĩ tài chính ngân hàng, cử nhân quản trị kinh doanh, cử nhân kinh tế quốc tế, cử nhân kế toán kiểm toán.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO