Trong nước

Quận Tân Bình xây dựng cụm trường học tại khu đất công cộng thuộc phường 6

PV 29/12/2023 22:22

Theo các nghị quyết của UBND và HĐND TP.HCM về bố trí vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, xây dựng công viên và 3 trường học đạt chuẩn quốc gia tại khu đất công cộng thuộc phường 6 quận Tân Bình, ngày 12/12/2023 UBND quận Tân Bình chính thức khởi công xây dựng cụm công trình.

Cụm trường học được xây trên phần đất hơn 50.000m2, có 3 trường học, được TP bố trí hơn 1.156 tỷ đồng tiền vốn.

400070254_738613638308073_5243916457265528843_n.jpg
Bản đồ quy hoạch tổng thể dự án - Ảnh: UBND TP.HCM

Trong đó, trường mầm non Sơn Ca có diện tích 6.300m2, kết cấu 1 trệt, 3 lầu với 20 phòng học, với sức chứa 700 em. Trường tiểu học Hùng Vương xây trên phần đất diện tích 9.400m2, quy mô 30 phòng học, với sức chứa hơn 1.000 em. Trường THCS Mạc Đĩnh Chi xây trên phần đất diện tích 12.200m2, quy mô 45 phòng học, với sức chứa 2.000 em. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng ngày 30/4/2025, nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Theo quy hoạch, ngoài 3 trường đạt chuẩn quốc gia ở trên, TP còn dành 10.991m2 tại khu vực làm công viên cây xanh và 11.250m2 xây mới các tuyến đường nội bộ, gồm đường số 1, số 2, số 3 và hẻm 783 Cách Mạng Tháng Tám.

Bên cạnh đó, TP còn tiến hành cải tạo các tuyến đường và con hẻm hiện hữu. Trong đó, đường Hưng Hóa dự kiến mở rộng thành 16m (hiện nay 4,89m - 7,69m); đường Chấn Hưng (đoạn từ Hưng Hóa đến Cách Mạng Tháng Tám) dự kiến mở rộng thành 12m (hiện nay từ 5,3m - 8,11m).

Trước đó, UBND quận Tân Bình đã hỗ trợ các hộ dân trước đây trồng rau tại khu vực. Qua vận động, các hộ dân đã chấp thuận phương án và nhận được tiền chi trả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Quận Tân Bình xây dựng cụm trường học tại khu đất công cộng thuộc phường 6
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO