Nỗ lực bảo đảm tiến độ triển khai Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM
Ngày 11/6, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính liên quan đến công tác rà soát và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án giao thông trọng điểm, trong đó có mục tiêu hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2025.
Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM là một trong những dự án then chốt, có chiều dài 76,3 km, tổng mức đầu tư lên đến 75.378 tỷ đồng, chiếm khoảng 6,5% tổng khối lượng cần hoàn thành để đạt được mục tiêu nêu trên.
Dự án được chia thành 8 dự án thành phần, gồm 4 dự án xây lắp và 4 dự án giải phóng mặt bằng (các dự án thành phần số 2, 4, 6 và 8), đi qua địa bàn của 4 địa phương: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An.

Việc bảo đảm hoàn thành toàn bộ các dự án thành phần trước ngày 31/12/2025 được xác định là yêu cầu cấp thiết và mang tính quyết định đối với việc hiện thực hóa mục tiêu quốc gia. Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị thi công phải phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nguồn lực, khắc phục mọi khó khăn để triển khai dự án đúng tiến độ.
Lãnh đạo Chính phủ đánh giá cao và biểu dương nỗ lực của UBND TP.HCM, các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An cùng các ban quản lý dự án và các nhà thầu trong việc nghiêm túc triển khai nhiệm vụ và đạt được những kết quả tích cực bước đầu.
Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu các địa phương khẩn trương giải quyết dứt điểm những vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Về tiến độ thi công, UBND các địa phương cần chỉ đạo sát sao các chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành cơ bản trong năm 2025.
Đối với nút giao Tân Vạn - một điểm kết nối chiến lược, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương và UBND TP.HCM phối hợp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu phương án đầu tư hoàn chỉnh, bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả khai thác. Kết quả nghiên cứu và đề xuất phương án cần được báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm nay.