Toàn cảnh

Nhu cầu yếu khiến giá gạo xuất khẩu giảm, thị trường chờ nguồn cung mới

Thiên Bình 21/07/2025 - 12:00

Trong tuần qua, giá lúa và gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, song thị trường xuất khẩu tiếp tục trầm lắng. Nhu cầu yếu trên thị trường quốc tế khiến giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm nhẹ, phản ánh sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các quốc gia cung cấp lớn như Ấn Độ và Thái Lan.

Theo Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường, giá lúa khô IR 50404 tại Cần Thơ hiện ở mức 7.900 đồng/kg, trong khi Vĩnh Long và Đồng Tháp duy trì ở 6.600 đồng/kg. Các giống lúa khác như OM 18, IR 5451 và Jasmine cũng không ghi nhận biến động lớn.

Riêng lúa ST25 - loại gạo chất lượng cao tại Cần Thơ vẫn giữ mức 9.500 đồng/kg. Tại An Giang, lúa tươi được thương lái thu mua trong khoảng 5.700 - 6.200 đồng/kg, tùy theo giống như IR 50404, OM 380, OM 5451, OM 18 hay Nàng Hoa.

xk-gao.jpg

Trên thị trường bán lẻ, giá gạo tại An Giang ổn định trong khoảng 14.500 - 22.000 đồng/kg tùy loại. Gạo thơm Thái hạt dài dao động 20.000 - 22.000 đồng/kg, gạo Jasmine từ 16.000 - 18.000 đồng/kg. Gạo Nhật và gạo Hương Lài vẫn giữ mức cao nhất, khoảng 22.000 đồng/kg.

Giá gạo nguyên liệu IR 504 khoảng 7.600 - 7.700 đồng/kg, trong khi gạo thành phẩm từ giống này đạt 9.500 - 9.700 đồng/kg. Với OM 380, giá nguyên liệu dao động 7.700 - 7.800 đồng/kg, thành phẩm đạt mức 8.800 - 9.000 đồng/kg. Giá phụ phẩm và cám khô vẫn trong khoảng 7.000 - 9.000 đồng/kg.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống được 1,47 triệu ha vụ Hè Thu 2025, trong đó khoảng 467.000ha đã được thu hoạch, với năng suất bình quân 61,7 tạ/ha, sản lượng ước đạt gần 2,9 triệu tấn. Đối với vụ Thu Đông, diện tích xuống giống đạt 302.000ha, bằng 46% kế hoạch năm.

Về xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo 5% tấm của Việt Nam hiện ở mức 377 USD/tấn, giảm so với 382 USD/tấn của tuần trước. Một số doanh nghiệp xuất khẩu cho biết nhu cầu từ Philippines và châu Phi duy trì ổn định, tuy nhiên thị trường chung vẫn trầm lắng trong bối cảnh nguồn cung vụ Hè Thu đang dồn về và người mua có xu hướng chờ giá giảm thêm.

Tại châu Á, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai năm do tồn kho dư thừa và nhu cầu yếu. Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 377- 382 USD/tấn, thấp hơn mức 380 - 385 USD/tấn của tuần trước, đồng thời là mức thấp nhất kể từ tháng 12/2022. Gạo trắng 5% tấm dao động 373 - 378 USD/tấn.

Một nhà giao dịch tại New Delhi nhận định, các nước sản xuất lớn như Ấn Độ, Việt Nam và Thái Lan đều đang muốn bán lượng tồn kho, khiến người mua có thêm lợi thế để đàm phán giá thấp hơn.

Tại Thái Lan, gạo 5% tấm được chào bán trong khoảng 380 - 385 USD/tấn, tương đương tuần trước, nhưng biên độ giá có xu hướng tăng do chi phí sản xuất nội địa tăng trong khi nhu cầu quốc tế chưa khởi sắc. Một nhà giao dịch tại Bangkok cho biết, nhiều khách hàng đang trì hoãn mua chờ đến vụ mùa mới dự kiến vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8, kỳ vọng sẽ khiến giá tiếp tục giảm.

Trong khi đó, Bangladesh đã công bố kế hoạch nhập khẩu 400.000 tấn gạo để đảm bảo an ninh lương thực trước mùa lũ, động thái có thể tác động phần nào đến thị trường khu vực trong thời gian tới.

Tổng thể, thị trường gạo thế giới hiện đang trong giai đoạn chờ đợi, với cung tăng nhanh hơn cầu, khiến giá cả chịu áp lực giảm. Với Việt Nam, việc duy trì chất lượng và mở rộng thị trường xuất khẩu tiếp tục là yếu tố then chốt để giữ vững đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nhu cầu yếu khiến giá gạo xuất khẩu giảm, thị trường chờ nguồn cung mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO