Quốc tế

Nhiều nghị sĩ Mỹ muốn tập đoàn Trung Quốc thoái vốn khỏi TikTok

VP 07/03/2024 07:00

Một nhóm nhà lập pháp lưỡng đảng của Hoa Kỳ mới đây đã giới thiệu dự luật yêu cầu ByteDance thoái vốn khỏi TikTok. Tập đoàn Trung Quốc có 6 tháng để làm điều đó, nếu không sẽ đối mặt với lệnh cấm tại thị trường Mỹ.

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Mike Gallagher và Hạ nghị sĩ Dân chủ Raja Krishnamoorthi, cùng với hơn chục nhà lập pháp khác đưa ra dự luật với lý do an ninh quốc gia. Cuộc bỏ phiếu đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 7/3.

221110-tiktok-logo-mjf-1624-97f2ef.jpg
TikTok lại đối diện nguy cơ bị cấm tại Mỹ - Ảnh: NBC News

Nghĩ sĩ Gallagher nói với báo chí: “Đây là thông điệp của tôi gửi tới TikTok: Hãy chia tay chính phủ Trung Quốc hoặc mất thị trường Mỹ. Đối thủ hàng đầu không có quyền kiểm soát 1 nền tảng truyền thông thống trị ở Hoa Kỳ.”

Dự luật sẽ cho ByteDance 165 ngày để thoái vốn khỏi TikTok, ứng dụng được hơn 170 triệu người Mỹ sử dụng. Nếu không, TikTok có thể bị gỡ khỏi các kho ứng dụng của Apple, Google và những nền tảng di động khác. Dự luật không có bất kỳ biện pháp nào đối với người dùng cá nhân.

Phát ngôn viên của TikTok trả lời báo chí: “Dự luật này là một lệnh cấm hoàn toàn đối với TikTok, bất kể nó cố gắng ngụy trang đến mức nào. Đạo luật chà đạp các quyền của Tu chính án thứ nhất, của 170 triệu người Mỹ và tước đi nền tảng của 5 triệu doanh nghiệp nhỏ dựa vào, để phát triển sản phẩm và tạo việc làm.”

TikTok khẳng định, họ chưa và sẽ không chia sẻ dữ liệu người dùng Hoa Kỳ với chính phủ Trung Quốc.

Đạo luật của Thượng viện cấm ứng dụng này đã bị đình trệ vào năm ngoái, trước sự vận động hành lang mạnh mẽ của TikTok. Dự luật đánh dấu động thái lập pháp quan trọng đầu tiên, hướng tới việc cấm hoặc buộc ByteDance thoái vốn trong gần một năm qua.

Dự luật sẽ ngăn chặn các đối thủ nước ngoài, như Trung Quốc, trong việc giám sát và thao túng người dân Mỹ thông qua ứng dụng trực tuyến.

Hạ nghị sĩ Cathy McMorris Rodgers, chủ tịch Ủy ban Năng lượng và Thương mại của Hạ viện

Một số tiếng nói cho rằng, ứng dụng này rất phổ biến và việc phê duyệt lệnh cấm trong năm bầu cử có thể khó khăn. Tháng trước, chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden đã dùng TikTok để tương tác với cử tri.

Dự luật sẽ trao cho tổng thống quyền lực, để chỉ định các ứng dụng gây rủi ro cho an ninh quốc gia. Nó áp dụng cho các ứng dụng có hơn một triệu người dùng hoạt động hàng năm, và nằm dưới sự kiểm soát của một thực thể nước ngoài.

Những lo ngại về TikTok thuộc sở hữu của Trung Quốc vào năm ngoái, làm dấy lên tranh luận tại Quốc hội, yêu cầu có giải pháp hoặc cấm hoàn toàn.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean-Pierre từ chối đưa ra quan điểm về dự luật, nhưng năm ngoái chính quyền ủng hộ đạo luật do Thượng nghị sĩ Mark Warner và hơn hai chục thượng nghị sĩ khác đề xuất, để trao cho chính phủ quyền cấm TikTok và các ứng dụng nước ngoài khác, nếu chúng gây ra mối đe dọa cho an ninh quốc gia. Dự luật đó chưa được bỏ phiếu.

Ủy ban Đầu tư nước ngoài của Hoa Kỳ (CFIUS) tháng 3/2023 đã yêu cầu chủ sở hữu của TikTok bán cổ phần hoặc đối mặt với khả năng ứng dụng này bị cấm, nhưng chính quyền đã không hành động.

Dự luật mới nhằm mục đích củng cố thẩm quyền pháp lý, để giải quyết những lo ngại về TikTok. Người tiền nhiệm của ông Biden là Tổng thống Donald Trump, đã cố gắng cấm TikTok vào năm 2020 nhưng bị tòa án Mỹ chặn lại.

Một thẩm phán Hoa Kỳ cuối tháng 11/2023 cũng chặn lệnh cấm của bang Montana đối với TikTok, nói rằng nó vi phạm quyền tự do ngôn luận.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nhiều nghị sĩ Mỹ muốn tập đoàn Trung Quốc thoái vốn khỏi TikTok
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO