Quốc tế

Người Nhật ít tự tin về khả năng tiếng Anh

PV 04/01/2024 16:00

Trong một cuộc khảo sát gần đây, chỉ 10,7% người Nhật được hỏi cho biết, họ tự tin về kỹ năng tiếng Anh. Điều này nêu bật nỗi ám ảnh đối với việc học ngoại ngữ, mặc dù đã tiếp xúc nhiều năm ở trường.

Nhà cung cấp ứng dụng học ngôn ngữ Duolingo công bố kết quả cuộc khảo sát, được thực hiện đầu tháng 12/2023 với 4.700 người trong độ tuổi 15 đến 59, có ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Nhật.

khong-nhieu-nguoi-nhat-cam-thay-tu-tin-ve-tieng-anh-anh-jsh.jpg
Không nhiều người Nhật cảm thấy tự tin về tiếng Anh - Ảnh: JSH

Khi được hỏi bạn có tự tin về kỹ năng tiếng Anh của mình không? 10,7% trả lời là “có” hoặc “phần nào có”.

Chia theo khu vực, Tokyo có tỷ lệ người tự tin về tiếng Anh cao nhất, khoảng 20%, tiếp theo là tỉnh Kanagawa 19%. Kyoto và Osaka 15%. Fukushima, Tochigi và Kagoshima 14%.

15,6% người người được khảo sát nói rằng, họ học ngoại ngữ một cách tự nguyện. Chia theo nhóm tuổi, từ 15 đến 19 chiếm tỷ lệ cao nhất với 38,6%, tiếp theo từ 20 đến 29 là 23%.

Khi được hỏi bạn đang học ngoại ngữ nào? Khoảng 84,1% người Nhật chọn tiếng Anh, 25% chọn tiếng Hàn và 12,5% chọn tiếng Trung Quốc. Nhiều người nói họ học tiếng Hàn, vì bị ảnh hưởng bởi phim truyền hình, K-pop cũng như mối quan hệ kinh tế - văn hóa gần gũi giữa 2 nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Người Nhật ít tự tin về khả năng tiếng Anh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO