Quốc tế

Người lớn tuổi đi làm ở Hàn Quốc ngày một nhiều

PV 19/02/2024 18:29

Theo thống kê mới nhất do Korea Herald công bố, tính đến tháng 1/2024, khoảng 1,55 triệu người Hàn Quốc từ 70 tuổi trở lên vẫn đang đi làm, chiếm 24,5% tổng số người trong độ tuổi này.

Theo Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, số người trên 70 tuổi đang làm việc đã tăng 11,4% so với năm ngoài. Nhóm này này chiếm 5,6% tổng lao động cả nước, so với mức 5,1% vào tháng 1/2023.

static1.straitstimes.com.sg-s3fs-public-styles-large30x20-public-articles-2018-05-11-_bp_retirement_110518_92.jpg
Người lớn tuổi đi làm ngày càng phổ biến ở Hàn Quốc - Ảnh: Straits Times

Trong số những người trên 70 tuổi đang làm việc, thì trên 75 tuổi chiếm 18,8%. Khoảng 30% làm trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp. Các lĩnh vực chiếm số đông tiếp theo là giải quyết vấn đề xã hội và dịch vụ.

Khoảng 42,1% được Bộ Lao động Hàn Quốc phân loại là làm những công việc đơn giản, không yêu cầu cao về kỹ năng hay thể lực.

Trong bối cảnh xã hội Hàn Quốc đang già đi nhanh chóng, ngày càng có nhiều người lớn tuổi tham gia lực lượng lao động. Một thống kê gần đây cũng cho thấy, khoảng 20,1% người tìm việc trên nền tảng Worknet là từ 60 trở lên.

Trong một cuộc khảo sát hồi tháng 5/2023 của Cục Thống kê Hàn Quốc, 55,7% số người được hỏi ở độ tuổi 65 - 79 cho biết, họ mong muốn tiếp tục làm việc.

Khoảng một nửa, 52,2% trong số những người mong muốn tiếp tục làm việc nói rằng, họ cần tiền để trang trải cuộc sống. Khoảng 38% trả lời họ làm việc vì thích đi làm, miễn là sức khỏe cho phép.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Người lớn tuổi đi làm ở Hàn Quốc ngày một nhiều
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO