Quốc tế

Hàn Quốc lần đầu thâm hụt thương mại với Trung Quốc sau 31 năm

PV 02/01/2024 19:00

Bộ Thương mại Hàn Quốc vừa công bố dữ liệu sơ bộ cho thấy, năm 2023 nước này thâm hụt buôn bán 2 chiều 18 tỷ USD với Trung Quốc. Đây là lần thâm hụt đầu tiên sau 31 năm.

Cụ thể, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc đạt 124,8 tỷ USD, giảm 20% so với năm 2022. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu của Hàn Quốc từ Trung Quốc đạt 142,8 tỷ USD, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước.

han-quoc-lan-dau-tham-hut-thuong-mai-voi-trung-quoc-sau-31-nam-anh-port-strategy.jpg
Hàn Quốc lần đầu thâm hụt thương mại với Trung Quốc sau 31 năm - Ảnh: Port Strategy

Xuất khẩu giảm, khiến thặng dư thương mại của Hàn Quốc với Trung Quốc xuống còn 1,2 tỷ USD vào năm 2022. Nhiều chuyên gia vào thời điểm đó dự đoán, năm 2023 sẽ chứng kiến thâm hụt. Tuy nhiên, mức thâm hụt 18 tỷ USD là lớn hơn so với nhiều phân tích đưa ra.

Năm 2023, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Mỹ tăng 5%. Một cột mốc đáng chú ý, là lần đầu tiên sau 20 năm, vào tháng 12/2023, giá trị xuất khẩu của Hàn Quốc sang Mỹ đã nhiều hơn xuất sang Trung Quốc, nhờ bán ô tô, phụ tùng ô tô và ắc quy xe điện.

Xuất khẩu ngày càng tăng sang Mỹ, cũng đồng bộ với chính sách ngoại giao của Tổng thống Yoon Suk Yeol, muốn thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ hơn với Washington trên mọi mặt. Phản ứng với chính sách này, nhiều tập đoàn lớn như Sam Sung, Hyundai, LG, SK hay Lotte đã tăng cường đầu tư vào Mỹ.

Theo số liệu của Bộ Thương mại, tổng xuất khẩu của Hàn Quốc năm 2023 ở mức 632,7 tỷ USD, giảm 7% so với năm 2022. Đây là lần giảm đầu tiên sau 3 năm. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu cũng giảm 12%, xuống còn 642,7 tỷ USD. Như vậy, thâm hụt mậu dịch năm 2023 của Hàn Quốc là 10 tỷ USD. Con số ít hơn so với thâm hụt 47,8 tỷ USD vào năm 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hàn Quốc lần đầu thâm hụt thương mại với Trung Quốc sau 31 năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO