Ngành nông nghiệp tập trung khôi phục chăn nuôi, giữ đà tăng trưởng cuối năm
Tại buổi họp báo thường kỳ sáng 4/9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết, dù nhóm hàng thủy sản đang chịu ảnh hưởng từ thuế đối ứng của Mỹ, nhưng với bốn tháng còn lại, nếu duy trì mức xuất khẩu 5 tỷ USD mỗi tháng, ngành nông nghiệp có thể đạt và vượt mục tiêu xuất khẩu 65 tỷ USD trong năm nay.
Thông tin tại buổi họp báo, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 8 tháng đầu năm 2025 đạt 45,37 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, xuất khẩu nông sản đạt 24,42 tỷ USD, tăng 13,8%; thủy sản đạt 7,03 tỷ USD, tăng 11,5%; lâm sản đạt 11,9 tỷ USD, tăng 6,6%; sản phẩm chăn nuôi đạt 410,7 triệu USD, tăng 24,5%.
Chăn nuôi được xem là trụ cột cần giữ vững tốc độ tăng trưởng, với mục tiêu năm 2025 đạt mức 5,7%. Tuy nhiên, ngành đang đối mặt với nhiều khó khăn do dịch tả lợn châu Phi bùng phát trở lại ở nhiều địa phương. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến yêu cầu Cục Chăn nuôi và Cục Thú y tổ chức ngay hội nghị triển khai sản xuất chăn nuôi cuối năm, đồng thời khẩn trương khôi phục các vùng sản xuất bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và thiên tai, nhằm đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho thị trường cuối năm và dịp Tết Nguyên đán.

Theo báo cáo từ Cục Chăn nuôi và Thú y, hiện dịch tả lợn châu Phi đang xảy ra tại 32 tỉnh, thành phố trên cả nước. Một số địa phương chỉ còn 1-2 xã có dịch như Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tây Ninh, Thái Nguyên; tuy nhiên, nhiều tỉnh như Cao Bằng, Phú Thọ, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ngãi... ghi nhận dịch lan rộng, với tổng số lợn bị tiêu hủy lên tới trên 28.000 con.
Trước tình hình trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã cử hơn 70 đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo phòng chống dịch, trong đó gần 40 đoàn làm việc tại 34 tỉnh, thành phố chỉ trong tháng 7 vừa qua. Cục Thú y đang triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật nhằm khống chế dịch bệnh, đồng thời thúc đẩy xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh theo hướng bền vững.
Các giải pháp bao gồm: Phát triển chuỗi sản xuất theo mô hình an toàn sinh học; tăng cường quản lý giống, ưu tiên giống bản địa gắn với xây dựng thương hiệu đặc sản; sử dụng hiệu quả nguồn thức ăn trong nước; thúc đẩy giết mổ công nghiệp và chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị gia tăng.
Ngành cũng đẩy mạnh quản lý môi trường chăn nuôi, xử lý chất thải theo hướng kinh tế tuần hoàn và tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết gắn với truy xuất nguồn gốc. Đây là các yếu tố then chốt để đảm bảo chăn nuôi phát triển ổn định, duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.