Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh quy mô bơm ròng, hỗ trợ thanh khoản hệ thống ngân hàng
Trong bối cảnh lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng tăng nhanh, đặc biệt ở các kỳ hạn ngắn, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngày 16/10 đã nâng gấp đôi quy mô bơm ròng thanh khoản so với phiên trước, qua đó hỗ trợ kịp thời cho các tổ chức tín dụng trong việc cân đối nguồn vốn ngắn hạn và ổn định mặt bằng lãi suất.
Theo dữ liệu của NHNN, trong ngày 16/10/2025, cơ quan này tiếp tục thực hiện nghiệp vụ mua kỳ hạn giấy tờ có giá (reverse repo) trên kênh thị trường mở (OMO) với tổng khối lượng trúng thầu đạt 20.000 tỷ đồng, tăng hơn 7.000 tỷ đồng so với phiên liền trước.
Mức lãi suất trúng thầu được duy trì cố định ở 4%/năm cho tất cả các kỳ hạn 7, 14, 28 và 91 ngày. Đáng chú ý, 26 tổ chức tín dụng tham gia đấu thầu đều trúng, cho thấy nhu cầu thanh khoản ngắn hạn trong hệ thống vẫn ở mức cao.
Trong cùng ngày, lượng OMO đáo hạn đạt 7.478,62 tỷ đồng, đưa quy mô bơm ròng thực tế lên 12.521,38 tỷ đồng, gần gấp đôi mức 6.296,53 tỷ đồng của ngày 15/10. Tổng khối lượng OMO đang lưu hành tăng lên 145.528,55 tỷ đồng, phản ánh định hướng điều hành chủ động của NHNN trong việc bảo đảm thanh khoản hệ thống và kiểm soát ổn định thị trường tiền tệ.

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất VND tiếp tục xu hướng tăng mạnh ở các kỳ hạn ngắn. Lãi suất qua đêm tăng 82 điểm cơ bản, lên 5,86%/năm; kỳ hạn 1 tuần tăng 70 điểm cơ bản, đạt 5,88%/năm; còn kỳ hạn 2 tuần tăng 52 điểm, lên 5,76%/năm. Các kỳ hạn từ một tháng trở lên nhìn chung đi ngang, ngoại trừ kỳ hạn ba tháng và sáu tháng giảm nhẹ lần lượt 2 và 6 điểm cơ bản.
Trong khi đó, lãi suất USD trên thị trường liên ngân hàng chỉ biến động nhẹ, tăng từ 2–7 điểm cơ bản. Lãi suất USD qua đêm ở mức 4,12%/năm, kỳ hạn 1 tuần tăng lên 4,16%, trong khi các kỳ hạn dài duy trì quanh 4,3 - 4,4%/năm. Diễn biến này cho thấy sức ép thanh khoản ngắn hạn đối với VND đang gia tăng, buộc các ngân hàng thương mại phải tăng lãi suất vay mượn lẫn nhau, đồng thời phản ánh sự can thiệp kịp thời của NHNN nhằm hỗ trợ ổn định thị trường.
Ngày 16/10, tỷ giá trung tâm do NHNN công bố giảm 5 đồng so với phiên trước, còn 25.109 VND/USD. Theo đó, tỷ giá trần và tỷ giá sàn được điều chỉnh tương ứng về 26.364 đồng và 23.853 đồng/USD.
Tại Cục Quản lý Ngoại hối, giá mua - bán USD cùng giảm 5 đồng, lần lượt ở mức 23.904 đồng và 26.314 đồng/USD. Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá giao dịch ổn định quanh 26.338 đồng/USD, gần như đi ngang so với phiên trước.
Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá niêm yết giảm nhẹ, với giá mua phổ biến quanh 26.120 - 26.180 đồng/USD và giá bán ra khoảng 26.364 đồng/USD, giảm đồng loạt 5 đồng tại nhiều ngân hàng lớn như BIDV, ACB, Eximbank và HSBC. Tuy nhiên, trên thị trường tự do, giá USD lại tăng mạnh tới 94 đồng ở cả hai chiều mua và bán, giao dịch ở mức 27.094 - 27.194 đồng/USD, qua đó nới rộng khoảng cách so với tỷ giá chính thức.
Theo các chuyên gia kinh tế, việc Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh quy mô bơm ròng trong bối cảnh lãi suất ngắn hạn tăng nhanh cho thấy sự linh hoạt trong điều hành chính sách tiền tệ, nhằm hỗ trợ thanh khoản ngắn hạn, ổn định lãi suất và giảm áp lực lên tỷ giá.
Việc duy trì mức lãi suất OMO ở 4%/năm qua nhiều phiên liên tiếp cho thấy NHNN đang giữ định hướng duy trì chi phí vốn ngắn hạn ở mức hợp lý, tránh gây xáo trộn cho thị trường tín dụng và các cân đối vĩ mô.
Giới phân tích dự báo, trong thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục sử dụng linh hoạt các công cụ điều tiết tiền tệ, bao gồm nghiệp vụ thị trường mở, phát hành tín phiếu và hoán đổi ngoại tệ, để đảm bảo cân đối thanh khoản hệ thống ngân hàng, nhất là trong quý IV - giai đoạn nhu cầu vốn tăng cao của nền kinh tế.
Đồng thời, cơ quan điều hành sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến lãi suất, tỷ giá và cung tiền, chủ động điều chỉnh chính sách để giữ ổn định thị trường tài chính - tiền tệ, tạo nền tảng cho tăng trưởng tín dụng an toàn và bền vững trong những tháng cuối năm.