Quốc tế

Nga trở thành nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Trung Quốc năm 2023

PV 21/01/2024 10:02

Hải quan Trung Quốc vừa công bố dữ liệu cho thấy, năm 2023 Nga vượt qua Ả Rập Saudi trở thành nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho nền kinh tế số 2 thế giới.

Trung Quốc cũng là nhà nhập khẩu dầu lớn nhất toàn cầu, bất chấp các lệnh cấm vận Nga của phương Tây, vẫn tiếp tục mua hàng từ xứ bạch dương.

cloudfront-us-east-2.images.arcpublishing.com-reuters-_fvaxvmxsjjn6bda7elfg2nmrwq.jpg
Nga trở thành đối tác cung cấp dầu thô lớn nhất cho Trung Quốc năm 2023 - Ảnh: Reuters

Cụ thể, lượng dầu Trung Quốc mua từ Nga năm 2023 là 107,02 triệu tấn, tương đương 2,14 triệu thùng/ngày, nhiều hơn đáng kể so với các nhà cung cấp lớn khác như Ả Rập Saudi hay Iraq.

Bị nhiều khách hàng quốc tế đã xa lánh sau các lệnh trừng phạt từ phương Tây, nên dầu thô của Nga được giao dịch ở mức chiết khấu đáng kể so với tiêu chuẩn chung trong phần lớn thời gian năm 2023.

Nhập khẩu dầu từ Ả Rập Saudi, trước đây là nhà cung cấp lớn nhất của Trung Quốc, giảm 1,8% xuống còn 85,96 triệu tấn, do gã khổng lồ Trung Đông mất thị phần vào tay dầu rẻ hơn của Nga.

Đối tác cung cấp dầu lớn thứ 3 cho Trung Quốc năm 2023 là Iraq với hơn 59 triệu thùng. Malaysia đứng thứ 4 với gần 55 triệu thùng.

Tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc năm 2023 tăng lên mức kỷ lục là 563,99 triệu tấn, tương đương 11,28 triệu thùng/ngày.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nga trở thành nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Trung Quốc năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO