Quốc tế

GDP Trung Quốc tăng 5,2% năm 2023

PV 17/01/2024 - 22:52

Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày 17/1 cho biết, GDP nước này tăng 5,2% trong năm 2023, xác nhận lại thông tin mà Thủ tướng Lý Cường đưa ra trước đó.

Kết quả trên vượt qua mục tiêu 5% Chính phủ Trung Quốc đặt ra. Năm 2022, do phong tỏa vì Covid-19, nền kinh tế số 2 thế giới chỉ tăng khoảng 3%.

i0.wp.com-efe.com-wp-content-uploads-2023-04-_rss-efe3521c8ddf8e4b47b6ae2a695fc62dfb3b8d2c897w.jpg
Kinh tế Trung Quốc tăng 5,2% năm 2023 - Ảnh: Agencia EFE

Tốc độ tăng trưởng trong quý 4, từ tháng 10 đến tháng 12/2023 cũng là 5,2%, do chi tiêu của Chính phủ giúp thúc đẩy quá trình phục hồi sau COVID-19.

Trong một động thái hiếm hoi, Thủ tướng Lý Cường đã nêu bật kết quả tích cực của kinh tế Trung Quốc trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos (Thụy Sỹ). Ông muốn trấn an nhà đầu tư nước ngoài, sau khi kinh tế Trung Quốc gặp nhiều khó khăn vì sức mua yếu và thị trường bất động sản đóng băng thời gian qua.

Cũng theo Cục Thống kê Quốc gia, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục 21,3% vào tháng 6/2023. Đến tháng 12/2023, con số giảm xuống còn 14,9%. Nhìn chung, tỷ lệ thất nghiệp tổng quát vẫn ổn định ở mức 5,2%.

Bà Louise Loo, nhà kinh tế trưởng tại Oxford Economics cho biết, mặc dù có một số dấu hiệu tích cực trên thị trường lao động, nhưng vẫn quá sớm để đánh giá về con số thất nghiệp ở thanh niên. Nếu Trung Quốc sử dụng định nghĩa cũ, tính cả những người tìm việc trong trường học, tỷ lệ này có thể gần 25%.

Bà Loo nói tiếp: “Dữ liệu 14,9% rất khó phản ánh đúng tình hình. Do những người tìm việc thất bại có thể quay lại trường học, nên cách tính hiện nay sẽ đánh giá thấp vấn đề thất nghiệp ở thanh niên.”

Mặc dù Trung Quốc đã đạt được mục tiêu tăng trưởng, nhưng dữ liệu công bố vẫn khiến thị trường bất an. Chứng khoán Hồng Kông có thời điểm giảm hơn 4% trong ngày 17/1, chạm mức thấp nhất hơn một năm. Chỉ số Hang Seng khi đóng cửa giảm 3,7%, trong đó các công ty công nghệ như Alibaba và Meituan giảm mạnh nhất.

Thị trường chứng khoán Hồng Kông đã giảm hơn 10% từ đầu năm 2024, khi lo ngại về triển vọng kinh tế Trung Quốc ngày càng ảm đạm. Chứng khoán tại Đại Lục cũng giảm vào ngày 17/1.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
GDP Trung Quốc tăng 5,2% năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO