Toàn cảnh

Mảng heo ăn chuối phát sinh lỗ, Hoàng Anh Gia Lai vẫn lập kỷ lục lợi nhuận

Văn Hùng 09/02/2026 - 15:10

Báo cáo tài chính quý IV/2025 của Hoàng Anh Gia Lai (HAG) cho thấy bức tranh kinh doanh có sự phân hóa rõ nét giữa các mảng hoạt động. Trong khi lĩnh vực trái cây duy trì tăng trưởng tích cực, mảng chăn nuôi heo - từng được ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) đặt nhiều kỳ vọng lại ghi nhận thua lỗ trong năm qua.

Năm 2025, HAG đạt doanh thu 7.440 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.242 tỷ đồng, gấp 2,1 lần cùng kỳ và là mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động.

Cơ cấu doanh thu cho thấy mảng trái cây tiếp tục đóng vai trò chủ lực với 5.790 tỷ đồng, tăng đáng kể so với mức 4.245 tỷ đồng của năm trước. Doanh thu từ bán sản phẩm, hàng hóa cũng tăng mạnh, đạt 1.479 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ.

Trái ngược xu hướng chung, doanh thu từ bán heo giảm sâu từ hơn 1.000 tỷ đồng năm 2024 xuống còn 209 tỷ đồng trong năm 2025. Trong khi đó, giá vốn lên tới 259,4 tỷ đồng khiến mảng này ghi nhận lỗ gộp khoảng 50 tỷ đồng.

bau-duc (1)
Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai

Trước đó, năm 2022, bầu Đức từng thành lập BAPI Hoàng Anh Gia Lai nhằm phân phối sản phẩm “heo ăn chuối”. Tuy nhiên, doanh nghiệp sau đó đã thoái vốn khỏi đơn vị này. Dù hệ thống cửa hàng Bapi Food đóng cửa hàng loạt, sản phẩm thịt heo vẫn được HAG tự tổ chức phân phối.

Theo thông tin công bố, Hoàng Anh Gia Lai sở hữu hệ thống chuồng trại với công suất nuôi khoảng 500.000 con heo. Doanh nghiệp khẳng định sản phẩm “heo ăn chuối” không sử dụng chất tăng trọng, kháng sinh hay đạm động vật.

Dù mảng chăn nuôi heo chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng, kết quả kinh doanh tổng thể của Hoàng Anh Gia Lai vẫn được đánh giá tích cực, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu tài chính.

Gần đây, HAG đã thanh toán 700 tỷ đồng cho lô trái phiếu phát hành năm 2016 (Nhóm A), bao gồm 280 tỷ đồng nợ gốc và 420 tỷ đồng tiền lãi, sau khi khoản nợ được BIDV chuyển sang DATC xử lý.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng hoàn tất việc bán toàn bộ 91,3 triệu cổ phiếu HNG của HAGL Agrico, tương đương 8,24% vốn điều lệ, trong giai đoạn từ ngày 12 đến 16/1. Với mức giá giao dịch phổ biến 6.200 - 7.200 đồng/cổ phiếu, giá trị thương vụ ước tính dao động 566 - 657 tỷ đồng.

Sau giao dịch này, Hoàng Anh Gia Lai chính thức không còn là cổ đông của HAGL Agrico, khép lại chặng đường hợp tác kéo dài 8 năm với Trần Bá Dương và THACO.

Nhìn tổng thể, năm 2025 ghi dấu bước chuyển biến tích cực về lợi nhuận và cấu trúc tài chính của Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, bài toán hiệu quả ở mảng chăn nuôi heo vẫn là thách thức cần được doanh nghiệp tiếp tục xử lý trong chiến lược tái định vị hoạt động nông nghiệp những năm tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Mảng heo ăn chuối phát sinh lỗ, Hoàng Anh Gia Lai vẫn lập kỷ lục lợi nhuận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO