Lãi suất liên ngân hàng vọt lên gần 6%/năm, NHNN tăng mạnh bơm vốn
Ngày 25/9, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục tăng mạnh ở các kỳ hạn ngắn, trong đó kỳ hạn 1 tuần vượt lên gần 6%/năm. Trước diễn biến này, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng gần 27.813 tỷ đồng qua thị trường mở để hỗ trợ thanh khoản hệ thống.
Trong phiên giao dịch, lãi suất VND qua đêm đạt 4,62%/năm, cao hơn 0,27 điểm phần trăm so với phiên liền trước. Kỳ hạn 1 tuần tăng vọt lên 5,77%/năm, tăng tới 1,01 điểm phần trăm. Kỳ hạn 2 tuần ở mức 5,78%/năm, tăng 0,38 điểm phần trăm, còn kỳ hạn 1 tháng đạt 5,57%/năm, tăng nhẹ 0,09 điểm phần trăm. Các kỳ hạn dài hơn biến động hẹp, phổ biến quanh 5,6 - 5,74%/năm.
Trái lại, lãi suất USD liên ngân hàng gần như không thay đổi. Qua đêm duy trì 4,09%/năm, kỳ hạn 1 tuần đạt 4,13%/năm, kỳ hạn 2 tuần 4,19%/năm, còn kỳ hạn 1 tháng ở mức 4,22%/năm, dao động trong biên độ hẹp.
Trong phiên đấu thầu ngày 25/9, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ra 27.813,15 tỷ đồng qua nghiệp vụ thị trường mở (OMO), gấp gần 7 lần so với phiên đầu tuần (22/9). Lãi suất trúng thầu cố định ở mức 4%/năm. Trong đó, hơn 10.565 tỷ đồng cho kỳ hạn 7 ngày, 12.000 tỷ đồng kỳ hạn 14 ngày, 5.000 tỷ đồng kỳ hạn 28 ngày và 247 tỷ đồng kỳ hạn 91 ngày.

Diễn biến trong tuần cho thấy khối lượng trúng thầu OMO tăng dần: gần 4.000 tỷ đồng ngày 22/9, 12.000 tỷ đồng ngày 23/9, 19.000 tỷ đồng ngày 24/9 và lên tới 27.813 tỷ đồng ngày 25/9. Sau khi trừ lượng đáo hạn, ngày 25/9 thị trường ghi nhận bơm ròng 24.920,57 tỷ đồng, đưa tổng lượng OMO lưu hành từ 121.655 tỷ đồng ngày 22/9 lên 158.568 tỷ đồng.
Về tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.191 VND/USD, tăng 5 đồng so với ngày trước. Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND giao dịch quanh 26.409 VND/USD, giảm nhẹ 0,03%.
Các ngân hàng thương mại niêm yết phổ biến 26.200 VND/USD chiều mua và 26.450 VND/USD chiều bán, trong khi thị trường tự do ổn định tại mức 26.490 - 26.590 VND/USD.