Thổ Nhĩ Kỳ thiệt hại hơn 34 tỷ USD sau động đất

HT| 28/02/2023 05:38

Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính, con số thiệt hại từ trận động đất kinh hoàng hồi đầu tháng 2 tại Thổ Nhĩ Kỳ khoảng hơn 34 tỷ USD, tương đương 4% GDP của nước này năm 2021.

Thổ Nhĩ Kỳ thiệt hại hơn 34 tỷ USD sau động đất

WB đã ước tính trận động đất 7,8 độ và các đợt dư chấn xảy ra tại khu vực miền Nam của Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng 2 đã gây ra thiệt hại hơn 34 tỷ USD, tương đương với 4% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này năm 2021. Ước tính của WB trên chưa bao gồm các chi phí tái thiết sau động đất và dự đoán có thể nhiều gấp đôi.

Bên cạnh đó, WB cho biết số tiền trên cũng chưa tính đến những thiệt hại do trận động đất này gây ra tại miền Bắc Syria. Tuy nhiên, đây chưa phải là con số cuối cùng vì vẫn có cảnh báo về các dư chấn có thể gây thêm thiệt hại. Theo ước tính của WB, khoảng 1,25 triệu người Thổ Nhĩ Kỳ trở thành người vô gia cư do nhiều tòa nhà bị hư hại, trong đó 53% là nhà ở, còn lại là thiệt hại ở các cơ sở hạ tầng khác như cầu, đường…

Giám đốc WB tại Thổ Nhĩ Kỳ Humberto Lopez cho biết, thảm họa là lời nhắc nhở về nguy cơ động đất ở quốc gia này và sự cần thiết phải tăng cường khả năng phục hồi của hệ thống cơ sở hạ tầng, bao gồm cả các công trình công cộng và tư nhân.

Link bài viết

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, khoảng 164.000 tòa nhà, với hơn 530.000 căn hộ đã bị sập hoặc hư hại nghiêm trọng do thảm họa động đất xảy ra ngày 6/2/2023 vừa qua. Trận động đất đã cướp đi sinh mạng của hơn 43.500 người tại Thổ Nhĩ Kỳ và đẩy hàng triệu người vào cảnh màn trời chiếu đất trong thời tiết mùa Đông lạnh giá. Những người còn sống hoặc đã rời khỏi khu vực đổ nát sau trận động đất đã được bố trí chỗ ở trong các lán trại, nhà tạm là các container và nơi cư trú tạm thời do chính phủ tài trợ.

Ngày 24/2/2023, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đã khởi động giai đoạn đầu công tác tái thiết sau trận động đất kinh hoàng xảy ra trong tháng này. Theo kế hoạch ban đầu, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xây dựng 200.000 căn hộ và 70.000 ngôi nhà với kinh phí ít nhất 15 tỷ USD. Trước đó, Ngân hàng JPMorgan (Mỹ) ước tính việc tái thiết cơ sở hạ tầng của Thổ Nhĩ Kỳ sau động đất sẽ tốn kém tới 25 tỷ USD.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cam kết trong vòng một năm, chính phủ nước này sẽ xây dựng lại nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng. Trong khi đó, chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc (UNDP) ước tính động đất khiến 1,5 triệu người không có nhà ở và cần phải xây mới ít nhất 500.000 ngôi nhà. UNDP đã đề nghị trích 113,5 triệu USD từ khoản tiền 1 tỷ USD mà Liên Hiệp Quốc tuần trước kêu gọi các nước thành viên hỗ trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cho biết sẽ dành số tiền này chủ yếu vào công tác dọn dẹp đống đổ nát.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thổ Nhĩ Kỳ thiệt hại hơn 34 tỷ USD sau động đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO