Chính quyền ông Trump tính xóa bỏ chương trình nhãn xanh năng lượng
Energy Star, chứng nhận cho phép người Mỹ được cấp tới 3.200 USD trong hoạt động tiết kiệm năng lượng, được chính quyền ông Trump lên kế hoạch xóa bỏ.
Theo nguồn tin từ Reuters và Washington Post, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) đang lên kế hoạch chấm dứt Energy Star, một chương trình nhãn xanh chứng nhận hiệu quả năng lượng cho các thiết bị gia dụng và xây dựng, đã hoạt động hơn 3 thập kỷ.
Ben Evans - Giám đốc lập pháp liên bang tại Hội đồng Xây dựng Xanh Mỹ (UGBC) cho biết, chương trình này giúp người tiêu dùng và doanh nghiệp tiết kiệm hơn 40 tỷ USD mỗi năm, nhờ cung cấp thông tin rõ ràng về hiệu quả năng lượng của các sản phẩm và công trình. "Chi phí thực hiện chỉ 32 triệu USD, một khoản đầu tư đáng kinh ngạc", ông Evans nhấn mạnh.

Hiện nay, người dân xây nhà có thể yêu cầu khoản tín dụng thuế liên bang 2.500 USD khi xây dựng theo tiêu chuẩn Energy Star và 3.200 USD cho các hoạt động nâng cao hiệu quả năng lượng. Ví dụ, họ sẽ được nhận khoản tín dụng 500 USD khi lắp đặt cửa và 600 USD khi lắp đặt giếng trời hoặc cửa sổ đạt chuẩn.
Tuy nhiên, số phận của những khoản tín dụng này vẫn chưa rõ ràng, do đảng Cộng hòa đang thúc đẩy việc hủy bỏ các khoản trợ cấp theo Luật khí hậu ban hành dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden.
EPA từ chối đưa ra bình luận cụ thể về kế hoạch xóa bỏ chương trình vào ngày 6/5, nhưng cho biết cơ quan này đang cải tổ lại tổ chức và cơ cấu nhân sự. Việc này, theo EPA, sẽ mang lại "lợi ích trực tiếp cho người Mỹ".
Cuối tuần trước, Văn phòng Bảo vệ Khí quyển (OAP) – đơn vị trực thuộc EPA và chịu trách nhiệm thực thi chương trình Energy Star – đã được thông báo giải thể. Đây là một phần trong kế hoạch tái cơ cấu của EPA, dự kiến sẽ cắt giảm 1.500 nhân sự nhằm tiết kiệm 300 triệu USD trong năm tài chính 2026.
Theo báo cáo liên bang năm 2023, Energy Star đã giúp các gia đình và doanh nghiệp Mỹ tiết kiệm hơn 500 tỷ USD chi phí năng lượng kể từ năm 1992. Chương trình cũng góp phần ngăn chặn khoảng 4 tỷ tấn khí nhà kính phát thải vào khí quyển Trái đất, tương đương với việc loại bỏ hơn 933 triệu ô tô chạy xăng trong một năm.
Bên cạnh Energy Star, các chương trình khác dưới quyền quản lý của Văn phòng Bảo vệ Khí quyển, như báo cáo khí methane tự nguyện trong ngành dầu khí cũng đang đối mặt với nguy cơ bị xóa bỏ trong quá trình tái cơ cấu.
Chương trình Energy Star từng là mục tiêu trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi ông đưa ra kế hoạch loại bỏ hoặc tư nhân hóa chương trình, nhưng chưa thể thực hiện.
Ông Trump từ lâu đã chỉ trích các tiêu chuẩn hiệu quả áp dụng cho thiết bị gia dụng, đặc biệt quy trách nhiệm cho các quy định hạn chế áp lực nước ở vòi hoa sen khiến mái tóc "hoàn hảo" của ông bị ảnh hưởng. Tháng trước, ông ký một sắc lệnh hành pháp nhằm dỡ bỏ các quy định này, tuyên bố rằng chính quyền của ông sẽ "làm cho vòi hoa sen của nước Mỹ tuyệt vời trở lại".
Theo Washington Post, Reuters