Bản tin tổng hợp

Khối ngoại bán ròng, VN-Index vẫn ổn định nhờ lực cầu bắt đáy

TH 14/09/2025 08:16

Tuần giao dịch từ ngày 8 - 12/9 chứng kiến nhiều biến động mạnh, song VN-Index vẫn giữ được nền giá quan trọng nhờ lực cầu bắt đáy, qua đó củng cố tâm lý nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường đón nhận thông tin nâng hạng.

Theo Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), sau khi lập đỉnh ngắn hạn trong tuần đầu tháng 9, VN-Index chịu áp lực điều chỉnh và lùi về ngưỡng 1.600 điểm.

Tại vùng giá này, dòng tiền bắt đáy gia tăng giúp chỉ số hồi phục trong hai phiên liên tiếp. Kết tuần, VN-Index tăng nhẹ 0,02% lên 1.667,26 điểm, duy trì vững mốc tâm lý 1.600 điểm. VN30 tăng 1,08% lên 1.865,45 điểm, tiệm cận vùng đỉnh cũ quanh 1.880 điểm.

Thanh khoản trung bình toàn thị trường giảm mạnh xuống 1,16 tỷ cổ phiếu/phiên, thấp hơn mức 1,67 tỷ cổ phiếu/phiên trong tháng 8. Độ rộng thị trường tích cực hơn nhờ sự luân chuyển dòng tiền sang các nhóm xây dựng, vật liệu xây dựng, thủy sản, bán lẻ và bất động sản. Trong khi đó, công nghệ, chứng khoán, khu công nghiệp và hóa chất tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 5.083 tỷ đồng trên HOSE.

stock-4.png
Ảnh minh họa

Công ty Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) nhận định tuần vừa qua giàu cảm xúc khi thị trường có hai phiên giảm sâu đầu tuần nhưng nhanh chóng được cân bằng bởi các phiên hồi phục mạnh. Phiên 11-9 cho thấy lực cầu bắt đáy luôn hiện hữu, giúp hạn chế đà giảm.

Xét theo nhóm ngành, bất động sản tăng 5,22%, thép tăng 4,12% và bán lẻ tăng 3,56%. Ở chiều ngược lại, công nghệ viễn thông, chứng khoán và ngân hàng giảm mạnh nhất. Khối ngoại tập trung bán ròng HPG, MWG, MBB, trong khi mua ròng VNM, VPB và GEX.

Theo các công ty chứng khoán, VN-Index có khả năng tiếp tục xu hướng hồi phục và hướng lên vùng 1.686 điểm. Tuy nhiên, nếu thanh khoản không cải thiện, áp lực điều chỉnh có thể trở lại khi chỉ số tiệm cận kháng cự. Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng hợp lý, ưu tiên cổ phiếu cơ bản tốt và tránh mua đuổi ở vùng giá cao.

Một điểm nhấn tích cực là ngày 12/9, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký quyết định phê duyệt Đề án Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đề án đặt mục tiêu trong ngắn hạn đáp ứng đầy đủ tiêu chí để FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp vào năm 2025, đồng thời duy trì ổn định vị thế này. Về dài hạn, mục tiêu là đạt chuẩn thị trường mới nổi của MSCI và thị trường mới nổi bậc cao của FTSE Russell trước năm 2030. Đây được kỳ vọng sẽ tạo lực hút dòng vốn ngoại, hỗ trợ đà tăng trưởng trung - dài hạn cho thị trường.

Trong tuần, chứng khoán Mỹ cũng trải qua nhiều biến động nhưng giữ được tâm lý lạc quan trước khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong cuộc họp sắp tới.

Kết phiên 12/9, Dow Jones giảm 273,78 điểm xuống 45.834,22 điểm, S&P 500 mất 3,18 điểm còn 6.584,29 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 98,03 điểm, lập kỷ lục mới tại 22.141,10 điểm.

Tính chung cả tuần, Dow Jones tăng 1%, S&P 500 tăng 1,6% và Nasdaq tăng 2%. Đà tăng được hỗ trợ bởi báo cáo việc làm yếu hơn dự báo và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 2,9% đúng kỳ vọng, củng cố niềm tin Fed sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Các chuyên gia dự báo Fed có thể giảm 0,25 điểm % lãi suất ngay trong cuộc họp tới và tiến hành thêm hai đến ba đợt cắt giảm nữa trong năm 2025. Dù cảnh báo nguy cơ định giá cao, các tổ chức phân tích vẫn cho rằng tâm lý lạc quan cùng kỳ vọng Fed hạ lãi suất sẽ tiếp tục duy trì xu hướng tăng ngắn hạn cho chứng khoán Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Khối ngoại bán ròng, VN-Index vẫn ổn định nhờ lực cầu bắt đáy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO