Sự kiện

Khánh Hòa và Hiroshima hợp tác phát triển công nghiệp ngọc trai

Hoàng Dung 20/03/2024 09:07

Trong buổi làm việc giữa tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Hiroshima (Nhật Bản) ngày 19/3 vừa qua, lãnh đạo hai tỉnh đã thảo luận về kế hoạch hợp tác về các ngành công nghiệp mũi nhọn giữa hai nước, trong đó có ngành nuôi cấy ngọc trai tại Việt Nam.

Khánh Hòa có lợi thế biển, đảo, phát triển du lịch, nuôi cấy ngọc trai thân thiện với môi trường. Hiện trên địa bàn tỉnh có nhiều doanh nghiệp ngọc trai hàng đầu đang hoạt động, lãnh đạo tỉnh cũng có nhiều chính sách hỗ trợ với mục tiêu phát triển ngọc trai Khánh Hòa thành thương hiệu quốc gia, hướng đến xuất khẩu quốc tế.

img_7396.jpg

Nhật Bản là nơi sản sinh ra ngành công nghiệp nuôi cấy ngọc trai hiện đại. Ngọc trai Akoya do các doanh nghiệp Nhật Bản sản xuất được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới. Việc hợp tác giữa hai nước sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các công nghệ nuôi cấy tiên tiến, nâng cao chất lượng và năng lực sản suất.

ong-tomokazu-tanabe-bia-trai-da-danh-hon-5-nam-nghien-cuu-thi-truong-viet-nam-truoc-khi-quyet-dinh-ky-ket-hop-tac-voi-ong-ho-thanh-tuan-chu-tich-hdqt-cty-ngoc-trai-hoang-gia-.png
Ông Tomokazu Tanabe (bìa trái) đã dành hơn 5 năm nghiên cứu thị trường Việt Nam

Ông Nguyễn Tấn Tuân và ông Nakamoto Takashi đã chứng kiến lễ trao hợp đồng hợp tác giữa Công ty Tanabe Pearl Farm (tỉnh Mie, Nhật Bản) với Công ty CP Ngọc Trai Hoàng Gia (tỉnh Khánh Hòa).

Hai doanh nghiệp sẽ đầu tư trang trại nuôi cấy và chế tác ngọc trai tại vùng biển Vịnh Vân Phong thuộc Khánh Hoà với quy mô 100ha mặt nước, dự kiến đi vào hoạt động vào tháng 6/2024. Hai đơn vị còn đề xuất đưa ra mô hình dịch vụ du lịch lặn biển bắt ngọc trai tại Nha Trang, góp phần tạo ra sản phẩm du lịch mới lạ độc đáo duy nhất trên thế giới tại Khánh Hoà.

Nổi bật
Đọc nhiều
Khánh Hòa và Hiroshima hợp tác phát triển công nghiệp ngọc trai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO