Quốc tế

IPO ở Đông Nam Á giảm mạnh trong nửa cuối năm 2023

PV 03/02/2024 12:00

Số vốn huy động thông qua phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ở Đông Nam Á, đã giảm hơn 60% trong nửa cuối năm 2023 so với cùng kỳ năm trước. Các công ty ngại niêm yết do yếu tố như bầu cử và không chắc chắn về nền kinh tế đang ảm đạm của Trung Quốc.

Dữ liệu về IPO ở Đông Nam Á do Nikkei Asia cùng công ty nghiên cứu Dealogic của Mỹ phân tích cho thấy, tổng cộng 1,6 tỷ USD đã được huy động trong nửa cuối 2023, giảm 63% so với cùng kỳ năm 2022. Số lượng IPO giảm 21%, xuống còn 71 thương vụ.

etimg.etb2bimg.com-photo-_103000850.cms.jpg
IPO đang giảm mạnh tại Đông Nam Á - Ảnh: CNN

Thái Lan ghi nhận mức giảm huy động vốn lớn nhất trong khu vực, giảm 75% xuống còn 773 triệu USD.

Một chuyên gia tại Yuanta Securities nói: “Không có công ty lớn nào của Thái Lan tham gia IPO vào nửa cuối năm 2023. Nguyên nhân bởi việc trì hoãn thành lập Chính phủ sau cuộc tổng tuyển cử tháng 5. Nhà đầu tư cảm thấy giảm niềm tin. Số lượng IPO phụ thuộc vào tình hình kinh tế. Nếu nền kinh tế tốt, sẽ có nhiều đợt IPO hơn vào năm 2024.”

Thái Lan không phải quốc gia duy nhất trong khu vực, mà chính trị ảnh hưởng đến kinh tế.

Tâm trạng ngồi chờ cũng bao trùm các doanh nghiệp Indonesia trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 2/2024. Số lượng IPO từ tháng 7 đến tháng 12/2023 giảm xuống còn 31 so với 42 cùng kỳ năm trước. Sở giao dịch chứng khoán Indonesia ước tính cả năm 2024, có thể chỉ còn 60 thương vụ, so với 79 trong năm 2023. Lý do các nhà đầu tư sẵn sàng ngồi im quan sát, chờ đợi các chính sách của Tổng thống tiếp theo.

Kinh tế ảm đạm của Trung Quốc cũng đang tác động đến vấn đề. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của ASEAN. Các hoạt động giao thương có xu hướng yếu hơn trong nửa cuối 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
IPO ở Đông Nam Á giảm mạnh trong nửa cuối năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO