Sự kiện

Hội nghị nâng cao tỷ lệ thành công trong hỗ trợ sinh sản diễn ra thành công tốt đẹp

Bích Ngọc 09/09/2024 14:00

Từ ngày 7-8/9, tại Hà Nội, Merck phối hợp với Hội Phụ sản Việt Nam tổ chức Hội nghị “Nâng cao tỷ lệ thành công trong hỗ trợ sinh sản: Khám phá giải pháp tìm đường trong mê cung để đến đích thành công”.

Theo đó, Hội nghị thu hút các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế về hỗ trợ sinh sản.

458-202409091404291.jpg
GS-TS. Nguyễn Viết Tiến phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, GS-TS. Nguyễn Viết Tiến - Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam, cho biết, Việt Nam đang đối mặt với thách thức mức sinh ngày càng thấp, trong khi tỷ lệ vô sinh lại ở mức cao. “Chúng ta cần thảo luận những giải pháp can thiệp, hỗ trợ trong thời gian tới để giúp cho cá nhân, cặp vợ chồng hiếm muộn được hưởng hạnh phúc làm cha mẹ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống”, GS-TS. Nguyễn Viết Tiến cho biết.

Ông Alexandre De Muralt - Phó Chủ tịch Merck Healthcare châu Á Thái Bình Dương cho biết là một trong những công ty dược phẩm hàng đầu thế giới trong lĩnh vực điều trị hỗ trợ sinh sản, Merck đã đóng góp đáng kể vào việc mang lại sự sống, với hơn 5 triệu em bé được sinh ra nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), tương đường gần một nửa số ca sinh IVF trên toàn cầu.

458-202409091404292.jpg
Ông Alexandre De Muralt chia sẻ tại hội nghị

“Chúng tôi luôn cam kết thúc đẩy các diễn đàn khoa học cho các chuyên gia hỗ trợ sinh sản, nhằm tạo ra tác động xã hội tích cực và thúc đẩy sự phát triển bền vững. Hội nghị này là cơ hội để cập nhật thông tin về hỗ trợ sinh sản trong khu vực châu Á, với mục tiêu chính là giúp các cặp vợ chồng hiếm muộn rút ngắn thời gian thụ thai”, ông Alexandre De Muralt nói.

Theo thống kê từ Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận mỗi năm có hơn 1 triệu cặp vợ chồng gặp vấn đề về vô sinh và hiếm muộn, chiếm khoảng 7,7% dân số. Trong đó, vô sinh nguyên phát chiếm 3,9% và vô sinh thứ phát chiếm 3,8%.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự báo vô sinh và hiếm muộn sẽ trở thành căn bệnh nguy hiểm thứ ba trong thế kỷ 21, chỉ sau ung thư và bệnh tim mạch. Đồng thời, WHO cũng chỉ ra rằng Việt Nam thuộc nhóm quốc gia ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương có tỷ lệ sinh thấp và tỷ lệ vô sinh cao trên toàn cầu.

Nổi bật
Đọc nhiều
Hội nghị nâng cao tỷ lệ thành công trong hỗ trợ sinh sản diễn ra thành công tốt đẹp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO