Hải Phòng đang trỗi dậy mạnh mẽ, trở thành trung tâm kinh tế - công nghiệp - logistics chiến lược phía Bắc
Chiều ngày 15/7/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề “Hải Phòng - Điểm đến chiến lược của kỷ nguyên mới”, được tổ chức nhân dịp Kỳ họp lần thứ ba Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC III) tại Việt Nam.
Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch nước khẳng định, hội nghị lần này không chỉ có ý nghĩa riêng đối với TP. Hải Phòng mà còn là một thông điệp rõ ràng thể hiện tinh thần hội nhập toàn diện, khát vọng phát triển và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh.
“Trong không khí trang trọng của kỳ họp ABAC III, việc tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư này thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược, tinh thần chủ động hội nhập và kết nối hợp tác của TP. Hải Phòng, một địa phương đang trỗi dậy mạnh mẽ như trung tâm kinh tế, công nghiệp và logistics trọng điểm của khu vực phía Bắc và cả nước”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.
Việt Nam hiện nằm trong nhóm nền kinh tế phát triển năng động tại châu Á, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2024 đạt trên 786 tỷ USD, đưa quốc gia này vào top 20 nước có thương mại quốc tế lớn nhất thế giới.

Với gần 150 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đất nước đang ngày càng khẳng định vai trò là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong đó, Hải Phòng nổi bật với vai trò là cửa ngõ xuất khẩu lớn nhất miền Bắc, đóng góp đáng kể vào năng lực kết nối và vận chuyển quốc tế của Việt Nam.
Chủ tịch nước đánh giá cao sự lựa chọn của các nhà đầu tư đến từ các nền kinh tế APEC, châu Á, châu Âu và châu Mỹ khi triển khai các dự án chiến lược tại Hải Phòng, trải dài từ công nghiệp hỗ trợ, sản xuất công nghệ cao, điện tử, đến các trung tâm đổi mới sáng tạo và logistics thông minh.
Đặc biệt, việc ABAC đưa các chủ đề như thương mại số, phát triển bền vững, năng lượng tái tạo và logistics vào chương trình nghị sự được đánh giá là phù hợp với chiến lược phát triển của cả Việt Nam và TP. Hải Phòng trong giai đoạn tới.
“Chúng ta cần một không gian hợp tác sâu rộng, toàn diện và tin cậy hơn giữa chính quyền, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế. Tôi kỳ vọng quý vị không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm cơ hội đầu tư, mà còn cùng nhau kiến tạo giá trị, lan tỏa tri thức và đóng góp vào một khu vực châu Á - Thái Bình Dương cởi mở, bao trùm và kiên cường trước biến động”, Chủ tịch nước chia sẻ.
Sở hữu hệ thống cảng biển nước sâu hiện đại như Lạch Huyện, kết nối hạ tầng liên vùng đồng bộ, cùng với hệ sinh thái các khu công nghiệp xanh, thông minh và nguồn nhân lực chất lượng cao, Hải Phòng đang từng bước khẳng định vị thế là địa phương đi đầu về năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính và tăng trưởng xanh.
Chính quyền thành phố cam kết tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, minh bạch hóa quy trình và nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công. Đây chính là những yếu tố tạo nên hình ảnh một Hải Phòng hiện đại, năng động, thông minh và phát triển bền vững.
Chủ tịch nước tái khẳng định cam kết của Nhà nước Việt Nam trong việc duy trì ổn định chính trị - xã hội, cải cách thể chế mạnh mẽ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư, đồng thời nâng cao năng lực kết nối không chỉ về hạ tầng mà còn trong lĩnh vực công nghệ, dữ liệu và nguồn nhân lực.
Tại hội nghị, Quốc hội đã chính thức công bố Nghị quyết số 226/2025/QH15 về thí điểm áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù cho sự phát triển của TP. Hải Phòng. Đây được xem là nền tảng thể chế quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển đột phá, đưa Hải Phòng trở thành trung tâm kinh tế sáng tạo hàng đầu miền Bắc.

Dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước, đại diện Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành, TP. Hải Phòng đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 32 dự án (gồm 15 dự án trong nước và 17 dự án FDI) cùng 7 biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), với tổng vốn đầu tư cam kết vượt 15,6 tỷ USD.
Các dự án này tập trung vào những lĩnh vực then chốt như: phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cảng biển - logistics, năng lượng, công nghệ cao và phát triển đô thị thông minh. Tiêu biểu gồm các dự án tại: KCN Tân Trào, KCN Ngũ Phúc, KCN Bình Giang, KCN Kim Thành 2, KCN Hoàng Diệu, KCN Thủy Nguyên, và đặc biệt là KCN Sân bay Tiên Lãng (khu B).
Đáng chú ý, dự án xây dựng các bến số 9, 10, 11, 12 tại Cảng nước sâu Lạch Huyện với tổng mức đầu tư gần 1 tỷ USD hứa hẹn sẽ nâng cao năng lực thông quan hàng hóa, củng cố vai trò của Hải Phòng là trung tâm logistics quốc tế hàng đầu.