Toàn cảnh

Góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Định vị Việt Nam - Nơi đáng sống hàng đầu

TS Nguyễn Viết Thịnh (*) 14/11/2025 21:30

Đại hội XIV được kỳ vọng mở ra một giai đoạn phát triển mới cho đất nước. Vì vậy, việc xác lập các mục tiêu phù hợp cho chặng đường 5 năm, 10 năm và 20 năm tới mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Trong dự thảo văn kiện, phần Mục tiêu hiện vẫn còn thiếu một định hướng lớn cần được bổ sung: “Việt Nam là nơi đáng sống hàng đầu”.

Một quốc gia đáng sống trước hết phải có môi trường xanh - sạch - trong lành; an toàn trước thiên tai; hệ thống nhà ở và hạ tầng tiện nghi; dịch vụ đời sống phong phú; điều kiện chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh tốt; không gian học tập, làm việc và rèn luyện ưu việt; cơ hội việc làm đa dạng nhờ kinh tế phát triển và thể chế thông thoáng.

Đó còn là nơi con người đối xử thân thiện, sống văn minh - trách nhiệm; mỗi cá nhân được tạo điều kiện phát huy sở trường; an ninh truyền thống và phi truyền thống được bảo đảm; văn hóa bản địa được gìn giữ và hòa quyện cùng tinh hoa nhân loại.

Việt Nam đã cam kết với thế giới mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào khoảng năm 2050, đồng thời nỗ lực thúc đẩy kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Những định hướng đó đang từng bước hình thành một môi trường sống tốt hơn cho toàn xã hội.

tphcm4-17511177683841713308724.jpg
Ảnh minh họa

Định vị Việt Nam trở thành nơi đáng sống hàng đầu trước hết đáp ứng kỳ vọng của chính người dân, đồng thời thu hút du khách, đối tác và bạn bè quốc tế. Đây cũng là mục tiêu mang tính bao trùm, tích hợp nhiều nội dung phát triển đã được nêu trong dự thảo văn kiện.

Khi mục tiêu này được xác lập cho tầm nhìn 10 - 20 năm tới và được đưa vào văn kiện Đại hội XIV, áp lực tăng trưởng quá nhanh và liên tục có thể được điều chỉnh hài hòa hơn, đặc biệt trong bối cảnh thiên tai, biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp.

Phát triển bền vững đòi hỏi sự cân bằng và tính khả thi trong tăng trưởng. Những nỗ lực của lãnh đạo, doanh nghiệp và từng công dân nhằm thúc đẩy kinh tế là rất cần thiết; tuy nhiên, thiên tai và dịch bệnh là các yếu tố khách quan buộc nhân loại, trong đó có Việt Nam, phải chấp nhận và thích ứng.

Ngay cả các quốc gia phát triển như Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc… bên cạnh nhiều ưu thế vẫn còn tồn tại những thách thức như chiến tranh, bạo lực hay tỷ lệ tự tử cao, khiến họ chưa thực sự trở thành những điểm đến lý tưởng tuyệt đối. Ngược lại, có những quốc gia ưu tiên hạnh phúc người dân hơn tăng trưởng nhanh, như Bhutan.

Là nước đi sau và đang nổi lên như một điểm sáng mới, Việt Nam có cơ hội lựa chọn cho mình một mô hình phát triển hài hòa, ưu việt hơn - hướng tới mục tiêu sớm trở thành nơi đáng sống hàng đầu trong tương lai gần.

(*) Nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Tiền Giang

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Định vị Việt Nam - Nơi đáng sống hàng đầu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO