Toàn cảnh

Việt Nam đặt mục tiêu có 5 đô thị tầm cỡ quốc tế vào năm 2045

Hùng Nguyễn 04/04/2026 16:10

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 2/4/2026 nhằm điều chỉnh, bổ sung và cập nhật Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Điểm nhấn của định hướng mới là mục tiêu hình thành ít nhất 5 đô thị đạt tầm cỡ quốc tế vào năm 2045, đóng vai trò trung tâm kết nối và động lực tăng trưởng trong mạng lưới khu vực và toàn cầu.

Theo Chương trình, quá trình đô thị hóa tiếp tục được xác định là một trong những động lực chủ đạo của nền kinh tế. Tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc dự kiến đạt tối thiểu 45% vào năm 2025 và vượt 50% vào năm 2030, với quy mô khoảng 1.000 - 1.200 đô thị. Không chỉ gia tăng về số lượng, hệ thống đô thị sẽ được nâng cao chất lượng, từng bước hình thành các trung tâm đô thị cấp quốc gia và cấp vùng có trình độ phát triển tiệm cận các đô thị thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN.

Song song với đó, hạ tầng đô thị được định hướng phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại và liên kết vùng. Các chỉ tiêu về đất giao thông, cây xanh đô thị, diện tích nhà ở bình quân đầu người đều được cải thiện đáng kể, trong khi hạ tầng số được đẩy mạnh với mục tiêu phổ cập Internet băng rộng, mạng di động 5G và thanh toán điện tử. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng mạng lưới đô thị thông minh, có khả năng kết nối trong nước và quốc tế.

Kinh tế khu vực đô thị tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi dự kiến đóng góp khoảng 75% GDP vào năm 2025 và tăng lên khoảng 85% vào năm 2030. Đáng chú ý, kinh tế số sẽ trở thành động lực tăng trưởng quan trọng, với tỷ trọng ngày càng lớn trong GRDP của các đô thị lớn. Đồng thời, Việt Nam hướng tới xây dựng mạng lưới đô thị thông minh cấp quốc gia và cấp vùng, cùng với việc hình thành từ 3 đến 5 đô thị có thương hiệu được công nhận ở tầm khu vực và quốc tế vào năm 2030.

image - 2026-04-04T095141.131
Việt Nam đặt mục tiêu có 5 đô thị tầm cỡ quốc tế vào năm 2045. Ảnh: Nhật Thịnh

Tầm nhìn đến năm 2045, hệ thống đô thị Việt Nam được kỳ vọng phát triển đồng bộ, liên kết chặt chẽ giữa các vùng, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường. Các đô thị sẽ phát triển theo hướng xanh, hiện đại, thông minh và mang bản sắc riêng, đồng thời trở thành các trung tâm kinh tế năng động, đóng vai trò kết nối quan trọng trong mạng lưới đô thị khu vực và toàn cầu.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, bảo đảm tính đồng bộ và liên kết vùng, đồng thời đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng đô thị theo hướng hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Việc hoàn thiện thể chế, chính sách về phát triển đô thị, nhà ở, bất động sản và hạ tầng cũng được xác định là yếu tố then chốt nhằm tạo hành lang pháp lý minh bạch, thu hút nguồn lực xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh của đô thị Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Việt Nam đặt mục tiêu có 5 đô thị tầm cỡ quốc tế vào năm 2045
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO