Giá dầu và nông sản đồng loạt giảm, MXV-Index mất điểm
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), lực bán mạnh tại nhóm nông sản cùng với đà suy yếu của giá dầu đã kéo thị trường hàng hóa tiếp tục giảm điểm trong phiên ngày 22/9. Kết thúc giao dịch, chỉ số MXV-Index lùi thêm 0,3%, xuống 2.219 điểm, nối dài chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp.
Toàn bộ 7 mặt hàng trong nhóm nông sản đều mất giá, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư. Trong đó, ngô giảm mạnh nhất với mức 0,5%, còn 166 USD/tấn.
Áp lực dư cung là nguyên nhân chính khiến giá ngô tiếp tục đi xuống. Báo cáo tháng 9 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng ngô niên vụ 2025/26 đạt kỷ lục 427 triệu tấn, tăng thêm 1,83 triệu tấn so với tháng trước nhờ diện tích thu hoạch mở rộng.

Mặc dù năng suất trung bình tại một số bang bị điều chỉnh giảm, mức 11,3 tấn/ha vẫn đủ để đưa tồn kho cuối kỳ lên 53,6 triệu tấn, cao nhất trong 7 năm qua. Chất lượng cây trồng cũng khả quan, với 67% diện tích được đánh giá từ tốt đến xuất sắc, mức cao nhất kể từ 2018.
Trong khi nguồn cung dồi dào, nhu cầu chưa đủ mạnh để tạo cân bằng. Xuất khẩu ngô Mỹ dù cải thiện, đạt 23,83 triệu tấn (tăng 68% so với cùng kỳ), nhưng vẫn nhỏ so với sản lượng dự báo kỷ lục. Nhu cầu ethanol và thức ăn chăn nuôi hầu như không biến động, còn đồng USD mạnh khiến hàng hóa Mỹ kém cạnh tranh so với nguồn cung từ Brazil và Argentina.
Tâm lý thị trường cũng góp phần gây áp lực. Tính đến ngày 16/9, các quỹ đầu cơ duy trì hơn 80.000 hợp đồng bán ròng ngô, trong khi khối thương mại nâng mức bán ròng lên trên 108.000 hợp đồng.
Thêm vào đó, chi phí vận tải tăng cao do mực nước sông Mississippi xuống thấp, khiến cước phí vận chuyển nội địa tăng 25 - 30 USD/tấn, làm giảm sức cạnh tranh của ngô Mỹ. Cùng thời điểm, Brazil đã gieo trồng 25% diện tích ngô vụ 1, trong khi Argentina tạm thời bãi bỏ thuế xuất khẩu ngũ cốc để thúc đẩy bán hàng, báo hiệu nguồn cung toàn cầu tiếp tục dư thừa.
Thị trường năng lượng cũng ghi nhận sắc đỏ khi 4/5 mặt hàng giảm giá. Dầu Brent hạ 0,16% còn 66,57 USD/thùng; dầu WTI giảm 0,06% xuống 62,64 USD/thùng, đánh dấu phiên giảm thứ 4 liên tiếp.
Thông tin về việc gia tăng nguồn cung từ khu vực Trung Đông cùng với lo ngại nhu cầu suy yếu tại Mỹ đã lấn át tác động từ căng thẳng địa chính trị. Iraq dự kiến nâng xuất khẩu dầu tháng 9 lên 3,4 - 3,45 triệu thùng/ngày, cao hơn mức 3,38 triệu thùng/ngày của tháng 8. Trong khi đó, Kuwait cũng nâng công suất khai thác tối đa lên 3,2 triệu thùng/ngày, mức cao nhất trong hơn một thập kỷ và duy trì sản lượng gần 2,6 triệu thùng/ngày.

Ở chiều cầu, lo ngại kinh tế Mỹ suy yếu tiếp tục tạo sức ép. Dù FED vừa hạ lãi suất về mức 4 - 4,25% vào ngày 17/9, giới đầu tư lo ngại quyết định này phản ánh nguy cơ suy thoái và áp lực lạm phát. Ba lãnh đạo chi nhánh FED đều cho rằng dư địa nới lỏng chính sách đã thu hẹp, trong khi mục tiêu kiểm soát lạm phát vẫn được đặt lên hàng đầu.
Những yếu tố này đã phủ bóng lên kỳ vọng phục hồi nhu cầu năng lượng tại nền kinh tế lớn nhất thế giới, khiến giá dầu chịu sức ép giảm.
Căng thẳng xoay quanh xung đột Nga - Ukraine và nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Nga vẫn là yếu tố kìm hãm đà giảm mạnh của giá dầu. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, cần có thêm các biện pháp trừng phạt đồng bộ và mạnh mẽ từ phương Tây mới có thể khiến nguồn cung từ Nga thực sự bị gián đoạn và tác động rõ rệt đến thị trường.