Bình luận

Giá dầu lao dốc, USD tăng mạnh kéo thị trường năng lượng giảm nhiệt

Sơn Nguyễn 05/11/2025 08:02

Giá dầu thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 4/11 khi đồng USD tăng giá và tâm lý lo ngại dư cung quay trở lại thị trường năng lượng.

Giá dầu thế giới khép lại phiên 4/11 trong xu hướng giảm sâu, chịu tác động kép từ đồng USD mạnh lên và số liệu sản xuất toàn cầu kém khả quan, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu tiêu thụ năng lượng suy yếu. Bên cạnh đó, quyết định tạm dừng tăng sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác trong nhóm OPEC+ trong quý I/2026 cho thấy sự thận trọng của khối trước rủi ro dư cung.

Cụ thể, giá dầu Brent kỳ hạn giảm 45 xu Mỹ (tương đương 0,7%) xuống 64,44 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ giảm 49 xu Mỹ (0,8%) còn 60,56 USD/thùng.

dau-mo-2-16689927903121009777259.jpg
Ảnh minh họa

Ông Dennis Kissler - Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch của BOK Financial, nhận định giá dầu chịu áp lực mạnh khi đồng USD tăng lên mức cao nhất trong bốn tháng so với đồng euro. Sự tăng giá của đồng bạc xanh khiến các loại hàng hóa được định giá bằng USD - như dầu mỏ trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó làm giảm sức mua và ảnh hưởng đến nhu cầu.

Cùng thời điểm, thị trường chứng khoán Mỹ cũng giảm mạnh do tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài bắt đầu tác động đến tiêu dùng năng lượng trong nước.

Việc chính phủ ngừng hoạt động đã bước sang ngày thứ 35, bằng với kỷ lục trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump. Tình trạng này khiến chương trình hỗ trợ thực phẩm cho người nghèo bị đình trệ, hàng trăm nghìn nhân viên liên bang - từ an ninh sân bay, lực lượng thực thi pháp luật đến quân đội không được trả lương, tạo thêm áp lực cho nền kinh tế.

Tại châu Á, một khảo sát khu vực tư nhân cho thấy hoạt động sản xuất của Nhật Bản trong tháng 10/2025 đã giảm mạnh nhất trong 19 tháng, phản ánh xu hướng giảm tốc trong khu vực, đồng thời báo hiệu nhu cầu năng lượng yếu đi rõ rệt.

Theo báo cáo triển vọng năng lượng thường niên của tập đoàn TotalEnergies (Pháp), nhu cầu dầu mỏ toàn cầu được dự báo sẽ tiếp tục tăng đến năm 2040, trước khi bắt đầu giảm dần do các yếu tố liên quan đến an ninh năng lượng và việc chậm trễ trong nỗ lực cắt giảm khí thải.

Trước đó, OPEC+ đã thống nhất tăng nhẹ sản lượng dầu trong tháng 12/2025 nhưng tạm dừng điều chỉnh tăng trong quý I/2026, động thái được xem là nhằm duy trì ổn định giá trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Theo ông Bjarne Schieldrop - chuyên gia phân tích hàng hóa của SEB Research, tác động hỗ trợ giá từ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với doanh nghiệp năng lượng Nga như Lukoil và Rosneft đang giảm dần, khiến giá dầu mất đi một yếu tố nâng đỡ quan trọng.

Các nhà đầu tư hiện hướng sự chú ý đến báo cáo tồn kho dầu thô của Mỹ do Viện Dầu khí Mỹ (API) dự kiến công bố trong ngày. Khảo sát sơ bộ của Reuters cho thấy dự trữ dầu thô Mỹ có thể tăng trong tuần trước, làm dấy lên thêm lo ngại về tình trạng dư cung trên thị trường toàn cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Giá dầu lao dốc, USD tăng mạnh kéo thị trường năng lượng giảm nhiệt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO