Dự báo dư cung khiến giá dầu khó tăng dù OPEC+ tạm dừng nới sản lượng
Giá dầu thế giới gần như không biến động trong phiên giao dịch ngày 3/11, khi thị trường đang trong trạng thái giằng co giữa thông tin OPEC+ tạm dừng tăng sản lượng và lo ngại dư cung dầu thô toàn cầu trong năm tới.
Chốt phiên, giá dầu Brent tăng nhẹ 12 xu (tương đương 0,2%) lên 64,89 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI của Mỹ tăng 7 xu (0,1%) lên 61,05 USD/thùng. Diễn biến cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng, chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn từ chính sách điều chỉnh sản lượng của các nhà sản xuất lớn.
Ngày 2/11, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng các đối tác ngoài khối (OPEC+) thống nhất tăng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày trong tháng 12, nhưng đồng thời cho biết sẽ tạm dừng việc nâng sản lượng trong quý I/2026. Quyết định này được xem là sự thỏa hiệp giữa mục tiêu giữ giá ổn định và yêu cầu đảm bảo nguồn cung cho thị trường toàn cầu.

Theo các chuyên gia thuộc Ritterbusch and Associates, việc OPEC+ chỉ tăng nhẹ sản lượng trong tháng 12 sẽ không tạo áp lực đáng kể lên giá dầu, bởi tác động này đã được trung hòa nhờ kế hoạch tạm dừng nới sản lượng trong năm tới.
Cùng quan điểm, Ngân hàng Morgan Stanley đã điều chỉnh dự báo giá dầu Brent nửa đầu năm 2026 từ 57,5 USD/thùng lên 60 USD/thùng, dựa trên quyết định tạm ngừng tăng hạn ngạch sản xuất và những biến động trong nguồn cung dầu từ Nga - một trong những yếu tố chi phối thị trường năng lượng toàn cầu.
Dù OPEC+ phát tín hiệu thận trọng, thị trường vẫn chịu áp lực từ dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA). Cơ quan này cho rằng nguồn cung dầu toàn cầu có thể dư thừa tới 4 triệu thùng/ngày trong năm 2026, nếu nhu cầu không phục hồi đúng kỳ vọng. Trái lại, OPEC vẫn duy trì quan điểm lạc quan hơn, dự đoán thị trường sẽ đạt cân bằng cung - cầu trong cùng giai đoạn.
Bên cạnh đó, đồng USD mạnh lên cũng là một yếu tố kìm hãm đà tăng của giá dầu. Việc đồng bạc xanh đạt mức cao nhất trong ba tháng qua khiến dầu thô - được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà nhập khẩu sử dụng đồng tiền khác, làm giảm nhu cầu mua vào.
Các chuyên gia nhận định, trong ngắn hạn, giá dầu nhiều khả năng vẫn dao động quanh vùng 60 - 65 USD/thùng, khi thị trường cần thêm thời gian để đánh giá triển vọng tiêu thụ năng lượng toàn cầu, cũng như chính sách sản lượng của OPEC+ trong năm 2026.
Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động và nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu chưa ổn định, đà tăng bền vững của giá dầu được cho là sẽ chỉ xuất hiện khi rủi ro dư cung được kiểm soát rõ ràng hơn và đồng USD hạ nhiệt trong thời gian tới.