Bản tin tổng hợp

Đức đặt mục tiêu cắt giảm 42 tỷ euro chi phí năng lượng giai đoạn 2026 - 2029

TH 30/07/2025 - 13:35

Chính phủ Liên bang Đức vừa công bố kế hoạch cắt giảm tổng chi phí năng lượng lên tới 42 tỷ euro (tương đương 48,69 tỷ USD) trong giai đoạn 2026 - 2029, thông qua việc sử dụng Quỹ Khí hậu và Chuyển đổi quốc gia.

Theo bản dự thảo ngân sách năm 2026 dự kiến được Nội các thông qua vào ngày 30/7/2025, khoảng 26 tỷ euro sẽ được phân bổ dưới dạng trợ cấp cho chi phí liên quan đến hạ tầng mạng lưới truyền tải điện. Ngoài ra, Chính phủ cũng dự kiến chi 3 tỷ euro trong năm tới để hỗ trợ các doanh nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng, cùng với khoản 6,5 tỷ euro nhằm trợ giá phí lưới điện.

Đức hiện là một trong những quốc gia có giá điện cao nhất thế giới, đứng thứ năm toàn cầu trong quý I/2025, với mức trung bình 38 euro cent mỗi kilowatt-giờ.

Chính phủ mới dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Friedrich Merz khẳng định cam kết cắt giảm thuế điện đối với các ngành công nghiệp chiến lược. Dự thảo ngân sách cũng cho biết, việc thiết lập mức giá điện công nghiệp đang được xem xét, dựa trên các quy định về viện trợ nhà nước của Liên minh châu Âu (EU).

EU thông qua kế hoạch hỗ trợ năng lượng tái tạo 28 tỷ euro của Đức | Vietnam+ (VietnamPlus)
Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Trước đó, EU đã ban hành các quy định mới về viện trợ nhà nước vào tháng 6/2025, cho phép tạm thời hỗ trợ giá điện cho các ngành công nghiệp nặng, một phản ứng trước áp lực ngày càng tăng từ doanh nghiệp về chi phí năng lượng và các quy chuẩn môi trường nghiêm ngặt.

Bối cảnh địa chính trị, đặc biệt là cuộc xung đột Nga - Ukraine, đã khiến Đức đẩy mạnh chiến lược giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu. Chính phủ nước này đã ban hành một loạt luật nhằm tăng tốc phát triển năng lượng tái tạo, với mục tiêu đầy tham vọng là đạt tỷ lệ 80% điện năng từ nguồn tái tạo vào năm 2030.

Vào tháng 4/2024, một gói luật mới đã được thông qua nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính và mở rộng mức trợ cấp cho các hệ thống điện mặt trời áp mái quy mô lớn.

Kể từ năm 2021, các khoản trợ cấp nhà nước cho các dự án điện mặt trời quy mô lớn đã được phân bổ thông qua cơ chế đấu thầu công khai, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ thị trường năng lượng sạch.

Theo Viện Fraunhofer về Hệ thống Năng lượng Mặt trời (Fraunhofer ISE), trong năm 2024, Đức đã đạt mốc 62,7% tổng điện năng tiêu thụ đến từ các nguồn tái tạo, trong đó năng lượng mặt trời chiếm 14%, tương đương 72,2 TWh, bất chấp điều kiện thời tiết không thuận lợi. Thành tựu này khẳng định quyết tâm của quốc gia trong việc giảm phát thải carbon và xây dựng một hệ thống năng lượng bền vững, hiện đại.

Ngoài ra, Đức cũng tiếp tục đóng vai trò then chốt trong thị trường điện châu Âu. Năm 2024, nước này nhập khẩu 24,9 TWh điện từ các nước láng giềng như Pháp, Đan Mạch, Thụy Sĩ và Na Uy, đồng thời xuất khẩu 17,2 TWh điện sang Áo, Ba Lan, Luxembourg và Cộng hòa Séc, thể hiện rõ vai trò trung tâm trong mạng lưới năng lượng khu vực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Đức đặt mục tiêu cắt giảm 42 tỷ euro chi phí năng lượng giai đoạn 2026 - 2029
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO