TP.HCM và đồng bằng sông Cửu Long chiếm 2/3 lượng khách du lịch nội địa

HT| 17/12/2022 06:00

Liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TP.HCM với 13 tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long là chương trình liên kết vùng đầu tiên được triển khai, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa đến vùng liên kết khác trên cả nước.

TP.HCM và đồng bằng sông Cửu Long chiếm 2/3 lượng khách du lịch nội địa

TP.HCM là đầu tàu kinh tế của cả nước, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, động lực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cửa ngõ thuận lợi tiếp giáp với các vùng trên cả nước, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Từ năm 2019, chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TP.HCM và 13 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long được triển khai hiệu quả. Tuy nhiên, năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, lượng khách cũng như doanh thu sụt giảm, tăng trưởng của ngành du lịch giảm sâu, tác động không nhỏ đến tốc độ tăng trưởng GRDP của mỗi tỉnh, thành phố.

Sau khi dịch Covid-19 được khống chế, năm 2022, Sở Du lịch TP.HCM phối hợp với các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long tổ chức 9 chương trình khảo sát du lịch (Famtrip), kết nối doanh nghiệp du lịch - lữ hành của TP.HCM, các tỉnh Đông Nam Bộ với 13 đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch đồng bằng sông Cửu Long, thu hút khoảng 500 lượt doanh nghiệp du lịch - lữ hành tham gia kết nối. Từ đó, ngành du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long khởi sắc trở lại.

Qua thống kê, năm 2022, tổng lượng khách đến đồng bằng sông Cửu Long đạt trên 44 triệu lượt, tăng hơn hai lần so với cùng kỳ năm 2021; trong đó khách lưu trú đạt gần 12 triệu lượt, tăng 138,9%. Doanh thu du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long ước đạt 33.977 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần. Du lịch góp phần tạo việc làm, sinh kế bền vững cho hàng chục nghìn người dân Đồng bằng sông Cửu Long; thúc đẩy phát triển nhiều ngành, lĩnh vực khác như nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.

Sở Du lịch TP.HCM đánh giá khách nội địa vẫn là thị trường trọng điểm, chiếm 2/3 lượng khách đến TP.HCM và 13 tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long. Với lợi thế thỏa thuận liên kết du lịch đã ký kết, các tỉnh, thành phố cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa dòng khách hai chiều.

Liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TP.HCM với 13 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long là chương trình liên kết vùng đầu tiên được triển khai, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa đến vùng liên kết khác trên cả nước. Các nội dung hợp tác góp phần thúc đẩy du lịch vùng chuyển biến tích cực, thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch và người dân 14 địa phương trong liên kết.

Bà Phan Thị Thắng - Phó chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá, mặc dù có nhiều nỗ lực nhưng sản phẩm, chương trình kích cầu du lịch của các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long chưa mới và hấp dẫn. Chương trình quảng bá, xúc tiến của cơ quan quản lý nhà nước sau đại dịch Covid-19 tại các thị trường còn ít, dẫn đến thông tin chính thức về chính sách mở cửa du lịch Việt Nam đến khách quốc tế chưa đầy đủ.

Trước thực tế trên, bà Phan Thị Thắng cho rằng, TP.HCM và 13 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc hợp tác, tăng cường xây dựng sản phẩm liên tuyến mới hơn, đặc sắc hơn, hấp dẫn hơn... Đồng thời, cần thúc đẩy hoạt động giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới đến doanh nghiệp và du khách thông qua kênh thông tin quảng bá của 14 tỉnh, thành phố.

Cùng với đó, tăng cường quảng bá thương hiệu du lịch vùng đến thị trường trong nước trong hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch của các địa phương nhằm thu hút dòng khách từ các tỉnh, thành phố khác tới trải nghiệm chương trình du lịch liên kết vùng…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
TP.HCM và đồng bằng sông Cửu Long chiếm 2/3 lượng khách du lịch nội địa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO