Đồng Nai đặt mục tiêu giải ngân 55% vốn đầu tư công vào cuối tháng 8
Tính đến ngày 12/8, toàn tỉnh Đồng Nai mới giải ngân được gần 8.700 tỷ đồng, đạt hơn 24,3% kế hoạch năm 2025. Nếu loại trừ phần vốn thuộc dự án đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành (được phép kéo dài đến năm 2026), tỷ lệ giải ngân chỉ đạt khoảng 31,4%.
Trước tình hình này, lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo mục tiêu giải ngân 55% vào cuối tháng 8 và hoàn thành 100% kế hoạch trước ngày 31/12/2025.
Tại buổi làm việc ngày 14/8 với Trung tâm Phát triển quỹ đất và các chủ đầu tư dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà nhấn mạnh yêu cầu quyết liệt: các đơn vị phải tăng tốc thực hiện, tháo gỡ vướng mắc và chịu trách nhiệm trước tỉnh về kết quả giải ngân.
Ông cũng lưu ý rằng việc đạt mục tiêu không chỉ là vấn đề tiến độ mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm và năng lực quản lý, điều hành của từng cấp, từng ngành.
Theo báo cáo của ông Chu Tiến Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, hiện đơn vị đang triển khai năm dự án hạ tầng tái định cư và giao thông. Trong đó, dự án Khu tái định cư phường Tam Phước có tổng vốn hơn 643 tỷ đồng, vốn năm 2025 là 200 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân đạt 53,5%.

Khó khăn chính của dự án này là chưa có khung giá đất cụ thể để làm căn cứ lập phương án bồi thường. Dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư hơn 49 ha tại phường Phước Tân có tổng vốn hơn 1.100 tỷ đồng, vốn năm 2025 hơn 192 tỷ đồng, nhưng hiện mới giải ngân được 5,3% do gặp vướng mắc tương tự.
Ba tuyến đường ĐT 769, ĐT 773 và ĐT 770B cũng đang chậm tiến độ do chưa thống nhất về đơn giá đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ, trong khi thiết kế kỹ thuật và dự toán kinh phí vẫn chưa hoàn tất.
Đại diện các sở, ngành và địa phương cho rằng tiến độ chậm chủ yếu do chưa có quy định mới về đơn giá đo đạc, định mức kinh tế - kỹ thuật chưa ban hành, đồng thời nhân sự làm công tác bồi thường và thẩm định giá đất ở cấp xã còn thiếu.
Ngoài ra, nhiều địa phương chưa bố trí được kinh phí để thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất, dẫn đến quá trình lập phương án bồi thường và giải phóng mặt bằng bị kéo dài.
Để khắc phục, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất cùng hai tổ công tác mới thành lập nhanh chóng hỗ trợ cấp xã trong công tác bồi thường, tái định cư và thẩm định giá đất. Các sở, ngành phải phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư, đặc biệt trong vấn đề giải phóng mặt bằng.
Tỉnh sẽ áp dụng nguyên tắc “6 rõ” gồm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền; đồng thời thực hiện cơ chế “luồng xanh”, xử lý công việc trong vòng 24 giờ. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu ban hành văn bản hướng dẫn ngay trong ngày, còn Sở Tư pháp phải khẩn trương hoàn thiện và trình UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong công tác bồi thường.
UBND tỉnh quy định rõ, vào mỗi thứ Năm hằng tuần, các sở, ngành và chủ đầu tư phải báo cáo chi tiết tiến độ, khó khăn và kiến nghị. Sở Tài chính được giao nhiệm vụ giám sát, kiểm soát tiến độ giải ngân và công khai kết quả hằng tuần.
Đồng thời, UBND các xã, phường phải phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất để lập kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tuần; người đứng đầu chính quyền cơ sở sẽ chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả giải ngân theo kế hoạch đã đăng ký.