![]() |
Năm 2009, trong kế hoạch phát triển thị trường nước ngoài của Công ty Dệt may Thái Tuấn sẽ có thêm phần chuẩn bị “dự án liên doanh đầu tư nhà máy sản xuất vải tại Venezuela”. Nghe Tổng giám đốc Thái Tuấn Chí cho biết như vậy, tôi chúc mừng Công ty Dệt may Thái Tuấn trong năm 2008 đầy khó khăn mà vẫn khai phá được thị trường mới. Anh Thái Tuấn Chí bảo: “Tín vật đã nhận, mình phải cố gắng vì liên doanh này là danh dự và niềm tin”.
Tín vật mà anh Thái Tuấn Chí đề cập là chiếc cravat của ngài Hugo Chavez - Tổng thống Venezuela - đổi tặng chiếc cravat có đính thương hiệu Thái Tuấn của anh. Đến giờ, mỗi khi nhớ lại sự việc diễn ra đột ngột ấy, anh vẫn nhớ cái cảm giác bị bất ngờ của mình và cử chỉ nhiệt thành, thân thiện đáng khâm phục của ngài Tổng thống Hugo Chavez.
Được cùng đoàn doanh nhân tháp tùng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến Venezuela hồi tháng 11/2008, anh Thái Tuấn Chí chuẩn bị khá kỹ lưỡng để tìm cơ hội thâm nhập thị trường này. Trước ngày lên đường sang Venezuela, tìm hiểu thông tin về đất nước này, anh được biết nơi đây khí hậu khá giống Việt Nam, dân số trên 23 triệu người với nhu cầu hàng hóa, nhất là thị hiếu về vải vóc gần giống Việt Nam.
Thị trường này tuy không lớn nhưng anh nghĩ vẫn có thể xuất khẩu hàng vải sang được. Đặt chân lên đất nước Venezuela, hy vọng có thị trường mới hé mở trong lòng Thái Tuấn Chí khi anh chứng kiến sự tiếp đón nồng hậu, những tình cảm đặc biệt khó tả mà lãnh đạo và người dân nơi đây dành cho phái đoàn Việt Nam.
Thái Tuấn Chí cảm nhận được tình bạn lớn của Venezuela dành cho Việt Nam khi trên suốt đoạn đường từ sân bay đến thủ đô, có rất nhiều băng rôn chào mừng Chủ tịch Nguyễn Minh Triết, rồi quốc ca Việt Nam được đoàn tiêu binh danh dự nước bạn hát bằng tiếng Việt, mọi người nghe đều xúc động. Ngoài hai tiếng đồng hồ tiếp riêng Chủ tịch Nguyễn Minh Triết, Tổng thống Hugo Chavez đã dành đến năm tiếng tiếp các doanh nghiệp (DN) Việt Nam.
Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã đại diện cho DN Việt Nam mở lời rất tình cảm, coi sự phát triển của bạn như thành tích của mình, bổ sung, gắn bó với nhau. Tổng thống Hugo Chavez cũng mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển và gần gũi nhau hơn, cả về phía Quốc hội, Chính phủ lẫn nhân dân.
“Năm 2008 tuy là năm khó khăn, nhưng chuyến đi như thế tạo cho mình không khí kinh doanh mới. Những kỷ niệm trong chuyến đi, từ ngoại giao đến kinh doanh, để lại trong tôi ấn tượng đẹp, khó quên”, anh Chí tâm sự. Anh thật sự xúc động khi đến đâu đoàn Việt Nam cũng nhận được những nụ cười thiện cảm, ánh mắt thể hiện sự tin tưởng, ủng hộ, kính trọng Việt Nam.
Anh không ngờ cuộc gặp gỡ DN Việt Nam thân tình đến mức Tổng thống đứng ra yêu cầu các bộ trưởng Venezuela báo cáo từng dự án, trực tiếp mời các đối tác ký tên và chỉ đạo các bộ trưởng rất sát sao, cụ thể cho từng dự án với mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa Venezuela và Việt Nam phát triển tốt đẹp.
Công ty Dệt may Thái Tuấn là một trong ba DN cổ phần Việt Nam được ký kết ý định thư, hợp tác liên doanh với Venezuela. Cuộc làm việc giữa các bộ trưởng từ 6 giờ chiều kéo dài đến gần 2 giờ sáng mới xong các văn bản ghi nhớ. Thái Tuấn Chí nhớ như in Tổng thống Hugo Chavez nắm sát các vấn đề, tìm hiểu sâu về DN Việt Nam. Đến lúc anh Chí nói về sản xuất vải, Tổng thống rất chú ý.
Ông nhìn cravat của Thái Tuấn Chí, rồi bất chợt muốn trao đổi cravat với anh như “trao tình hữu nghị với Việt Nam”. Trong khi anh Chí đang lúng túng trước tình huống không định liệu trước thì Tổng thống đã mở cravat trên áo ông ra trao tặng. Nhìn Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết xin ý kiến, thấy Chủ tịch cười, Chí mới mở cravat của mình trao lại cho Tổng thống.
![]() |
Tổng thống Venezuela Hugo Chavez trao đổi cravat với anh Thái Tuấn Chí |
“Cravat này của Việt Nam, tôi sẽ nhớ Việt Nam khi thắt nó lên áo”, Tổng thống Hugo Chavez bày tỏ cảm nghĩ thật chân thành, trong ông sự quý mến Việt Nam vượt qua các nghi thức ngoại giao và ông muốn thể hiện tình cảm thắm thiết với Việt Nam. Còn anh Chí tiếp nhận niềm vinh dự ấy, nghĩ rằng đây là vinh dự chung của các DN Việt Nam cùng đi trong đoàn, càng thấy trách nhiệm phải thực hiện tốt dự án liên doanh nhà máy sản xuất vải tại Venezuela mà hai bên đã ký văn bản ghi nhớ.
Từ ý định chỉ xuất khẩu đến đồng ý hợp tác liên doanh theo đề nghị từ phía Venezuela, lần đầu tiên triển khai dự án ở nước ngoài, anh Chí xác định phải dành thời gian, tâm trí cho dự án. Anh đánh giá dự án có triển vọng tốt, chỉ có điều băn khoăn là đất nước này xa xôi quá. “Vạn sự khởi đầu nan”, câu nói của ông bà xưa cho đến nay vẫn còn nguyên ý nghĩa.
Thái Tuấn đã từng là công ty khai phá thị trường Trung Đông. Hy vọng sau khi khai phá thị trường này là hướng mở sang các thị trường mới khác cho các DN dệt may Việt Nam. Thái Tuấn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm vì mình không làm thì DN nước ngoài khác cũng làm”, anh Chí bộc bạch.
Thái Tuấn Chí luôn cố gắng trong kinh doanh nhưng anh cũng tin vào cơ duyên, cơ may. Anh thấy rằng nếu các vị lãnh đạo quốc gia mỗi khi đi công tác đối ngoại đều cho DN được tháp tùng thì sẽ mang đến cơ hội và giúp tăng vị thế của DN trong nước với đối tác trong tương lai. Được hỗ trợ bằng cách này, chắc chắn sẽ có nhiều DN có cơ hội như Thái Tuấn. Anh tự nhủ mình cần làm tốt vì uy tín quốc gia, uy tín của DN Việt Nam và để những DN đến sau ở thị trường Venezuela có nhiều thuận lợi hơn.