Toàn cảnh

Đề xuất chọn 31/5 là Ngày Toàn dân thực hành tiết kiệm

Văn Hùng 27/11/2025 - 15:14

Sáng 27/11, tại phiên thảo luận về dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí (thay thế Luật năm 2013), Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã làm rõ nhiều nội dung được đại biểu Quốc hội quan tâm, trong đó có đề xuất chọn ngày 31/5 hằng năm là Ngày Toàn dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Theo Bộ trưởng, việc lựa chọn mốc thời gian này xuất phát từ bài viết đăng trên Báo Cứu Quốc ngày 31/5/1949, nhằm lan tỏa sâu rộng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hướng tới xây dựng văn hóa tiết kiệm trong toàn xã hội.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, việc quy định một ngày thường niên trong luật là cần thiết, nhằm tạo chuyển biến từ nhận thức sang hành động, để thực hành tiết kiệm trở thành nếp sống tự giác, tự nguyện, gắn với sinh hoạt hằng ngày của mỗi cá nhân, tổ chức.

Ông cho biết, thực tiễn hệ thống pháp luật hiện nay đã có nhiều quy định tương tự như Ngày Pháp luật Việt Nam, Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Việc quy định một ngày hưởng ứng không mang ý nghĩa hình thức, mà nhằm duy trì sự quan tâm, nhắc nhớ xuyên suốt trong cả năm.

z72672173243504d23ccddef6ecdc7d3.jpg
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Gia Hân

Trả lời các ý kiến góp ý, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết ban soạn thảo đang tiếp tục làm rõ, cụ thể hóa các hành vi gây lãng phí theo tinh thần Nghị quyết số 63 của Ban Chỉ đạo Trung ương, bảo đảm nhận diện được từng hành vi vi phạm để có cơ chế xử lý phù hợp.

Dự thảo cũng được chỉnh lý để thống nhất khái niệm “tiết kiệm” theo các nghị quyết liên quan, đồng thời bổ sung cách hiểu “tiết kiệm đạt hiệu quả” đối với các trường hợp thực hiện đúng tiêu chuẩn, định mức nhưng đạt hiệu quả cao hơn mục tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, luật dự kiến hoàn thiện quy định về quyền và trách nhiệm của người đấu tranh chống lãng phí, cơ chế tiếp nhận và xử lý thông tin, bảo đảm đồng bộ với các quy định hiện hành về bảo vệ người tố cáo tham nhũng, tiêu cực.

Tham gia thảo luận, đại biểu Tô Thị Bích Châu (TP.HCM) đánh giá cao ý nghĩa của việc sửa đổi Luật trong bối cảnh yêu cầu nâng cao hiệu quả quản trị công, tăng cường kỷ luật tài chính và quản lý nguồn lực nhà nước ngày càng cấp thiết.

Theo đại biểu, Luật năm 2013 đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng, song vẫn còn hạn chế trong việc cụ thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu, cơ chế công khai thông tin, giám sát của xã hội và ứng dụng công nghệ số.

z7267182987781adbcf36512735c1f25.png
Đại biểu Tô Thị Bích Châu (TP.HCM) đánh giá cao ý nghĩa của việc sửa đổi Luật trong bối cảnh yêu cầu nâng cao hiệu quả quản trị công. Ảnh: Gia Hân

Bà Châu cho rằng dự thảo luật hiện mở rộng phạm vi điều chỉnh cả khu vực nhà nước và ngoài nhà nước, thể hiện tư duy tiến bộ, nhưng cần làm rõ ranh giới giữa hoạt động của khu vực nhà nước và hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của người dân.

Đồng thời, kiến nghị bổ sung quy định cụ thể về những lĩnh vực thuộc phạm vi điều chỉnh trực tiếp của luật, và xác định rõ phạm vi khuyến khích đối với khu vực tư nhân theo hướng định hướng, không chồng chéo với các luật chuyên ngành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Đề xuất chọn 31/5 là Ngày Toàn dân thực hành tiết kiệm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO