Toàn cảnh

Đẩy nhanh đầu tư công - Hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 8,5% của TP.HCM: Ý kiến chuyên gia (Bài 4)

Hưng Khánh (*) 26/09/2025 12:00

"TP.HCM có thể đạt mức giải ngân khoảng 85% và phải nhanh, đúng trọng tâm, đúng chỗ, cùng đó là giải quyết các ách tắc dự án tồn đọng".

Đây là 4 ý kiến trọng tâm, cốt lõi được các các diễn giả nhấn mạnh tại webinar "Tăng tốc đầu tư công: Hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 8,5% của TP.HCM" do Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn phối hợp cùng Viện Sáng kiến Việt Nam tổ chức sáng 20/9.

Ông Trần Văn Bích - Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển Kinh tế, Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM (HIDS)

Ông Trần Văn Bích - Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển Kinh tế, Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM (HIDS) copy

Thành phố đang triển khai bốn nhóm giải pháp trọng tâm. Thứ nhất là siết chặt kỷ luật, quán triệt tinh thần “3 ca, 4 kíp”, làm việc liên tục để đẩy tiến độ. Thứ hai là tập trung xử lý nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, áp dụng cơ chế chi trả một lần để tiết kiệm thời gian. Thứ ba là giải quyết vấn đề cung ứng vật liệu - vốn đang thiếu hụt rất lớn bằng cách liên kết các tỉnh và ưu tiên cho dự án trọng điểm. Thứ tư là dồn lực vào 34 dự án lớn, có tổng vốn hơn 51 nghìn tỷ, vì đây là những công trình có sức lan tỏa mạnh nhất.

Thành phố đã nhìn rõ điểm nghẽn và đang quyết liệt hành động. Với tinh thần huy động toàn hệ thống chính trị, TP.HCM hoàn toàn có thể đạt khoảng 85% giải ngân - một mức thực tế và cũng là nền tảng tốt để giữ đà tăng trưởng.

Ông Đỗ Thiên Anh Tuấn - Giảng viên Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright

- Ông Đỗ Thiên Anh Tuấn, Giảng viên Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright

Các con số cho thấy nếu giải ngân đủ 100% và ICOR (Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư) cải thiện xuống mức 3,07 thì chúng ta có thể đạt mục tiêu, nhưng nếu ICOR giữ ở 3,5 thì kể cả giải ngân hết cũng chỉ quanh 7,5%. Thực tế với tiến độ hiện nay, kịch bản khả thi nhất là khoảng 85% giải ngân. Vì vậy, thay vì chạy theo con số 100% bằng mọi giá, tôi cho rằng thành phố tập trung giữ chất lượng công trình, kiểm soát tốt quy trình, đẩy nhanh nhưng không buông lỏng nghiệm thu. Cùng lúc đó, cần mạnh dạn trao thêm quyền tự quyết cho địa phương, để cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Muốn có bứt phá thì gốc rễ vẫn phải là cải cách thể chế, đặc biệt là phân cấp - phân quyền thực chất. Khi quyền và trách nhiệm rõ ràng, cộng với giải ngân quyết liệt, thì mục tiêu tăng trưởng mới khả thi.

PGS-TS. Trần Đình Thiên - Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam

Ông Trần Đình Thiên - Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam

Điều thành phố cần ưu tiên là tháo gỡ ách tắc ở những dự án đang đình trệ, khơi thông điểm nghẽn lớn thay vì dồn vốn ào ạt để có thành tích ngắn hạn. Lãnh đạo TP.HCM nên chú trọng hiệu quả vốn đầu tư, giữ ICOR ổn định, tránh rơi vào vòng xoáy “giải ngân cho xong”. Nền kinh tế thành phố quá lớn, chỉ một biến động nhỏ trong hiệu quả vốn cũng có thể tạo ra hệ lụy lâu dài. Nếu biết chọn trọng tâm, tập trung vào những dự án có sức lan tỏa, chúng ta vừa giải ngân được, vừa tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Ông Đinh Hồng Kỳ - Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.HCM, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Xanh TP.HCM

Ông Đinh Hồng Kỳ - Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.HCM, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Xanh TP.HCM

Đầu tư công không chỉ đơn thuần là vốn ngân sách hay một công trình hạ tầng, mà trước hết đó là niềm tin - niềm tin để doanh nghiệp dám bỏ vốn, niềm tin để người dân thấy cuộc sống được cải thiện từng ngày. Nếu chúng ta giải ngân nhanh, đúng trọng tâm và đúng chỗ, thì vốn công sẽ trở thành động lực lan tỏa: kéo theo vốn tư nhân, tạo thêm việc làm, nâng cấp hạ tầng từ y tế, giáo dục đến giao thông, và mở ra nhiều cơ hội kinh doanh mới.

(*) Trích phát biểu của các chuyên gia tại webinar )

Nổi bật
Đọc nhiều
Đẩy nhanh đầu tư công - Hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 8,5% của TP.HCM: Ý kiến chuyên gia (Bài 4)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO