Đà Nẵng lần đầu cấp phép thử nghiệm dự án chuyển đổi tài sản mã hóa
Dự án Basal Pay được đưa vào sandbox fintech, cho phép chuyển đổi trực tiếp tài sản mã hóa sang tiền pháp định và ngược lại, mở ra bước thử nghiệm quan trọng cho lĩnh vực tài chính số tại Việt Nam.
Ngày 26/8, UBND TP. Đà Nẵng chính thức cấp phép cho dự án Basal Pay tham gia thử nghiệm có kiểm soát trong khuôn khổ sandbox fintech của thành phố. Đây là dự án đầu tiên tại Việt Nam được cấp phép thử nghiệm chuyển đổi trực tiếp tài sản mã hóa sang tiền pháp định và ngược lại.
Basal Pay do AlphaTrue Solutions phát triển, ứng dụng công nghệ blockchain nhằm giải quyết những vướng mắc trong giao dịch của khách du lịch quốc tế khi đến Việt Nam. Thay vì phải qua nhiều lớp trung gian, nền tảng cho phép chuyển đổi nhanh chóng giữa tài sản mã hóa và tiền pháp định chỉ trong vài giây, với chi phí rẻ hơn khoảng 30% so với các phương thức truyền thống.
Lộ trình thử nghiệm dự kiến kéo dài 36 tháng, gồm 5 giai đoạn: xây dựng nền tảng, vận hành giới hạn, mở rộng quy mô, đánh giá và triển khai chính thức. Toàn bộ quá trình được UBND TP. Đà Nẵng và Sở Khoa học Công nghệ giám sát nhằm đảm bảo tính pháp lý, đồng thời đánh giá khả năng tích hợp blockchain vào hệ thống tài chính hiện hành.

Giải pháp được thiết kế theo chuẩn của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF), yêu cầu thu thập và lưu trữ tối thiểu 5 năm toàn bộ thông tin định danh người gửi và người nhận trong các giao dịch. Đây cũng là cơ chế đang được áp dụng tại các ngân hàng và sàn giao dịch quốc tế, giúp cơ quan quản lý theo dõi dòng tiền, phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tăng tính minh bạch của hệ thống tài chính.
Trong 7 tháng đầu năm, Đà Nẵng đã đón gần 11 triệu lượt khách lưu trú, doanh thu dịch vụ ước đạt 18.000 tỷ đồng. Thành phố đang tích cực khuyến khích thử nghiệm có kiểm soát các mô hình tài chính số và tài sản số, nhằm thu hút quỹ đầu tư cũng như hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp. Đà Nẵng đồng thời là một trong hai địa phương được chọn để xây dựng trung tâm tài chính quốc tế với cơ chế, chính sách đặc thù.
Theo dữ liệu của Chainalysis, Việt Nam hiện đứng thứ 5 thế giới về mức độ sử dụng tài sản mã hóa với hơn 17 triệu người dùng. Tuy nhiên, phần lớn hoạt động vẫn diễn ra trong "vùng xám pháp lý", tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền, lừa đảo và thất thu ngân sách.
Việc đưa dự án Basal Pay vào sandbox được kỳ vọng sẽ vừa tạo không gian thử nghiệm công nghệ mới, vừa đảm bảo quản lý trong phạm vi giám sát, góp phần định hình hành lang pháp lý cho lĩnh vực tài chính số tại Việt Nam.