Khánh thành Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ vào ngày 19/8
Ngày 19/8/2025, công trình Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ sẽ chính thức được khánh thành, đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Dự án được UBND TP.HCM chỉ đạo đầu tư xây dựng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa hiện đại của thành phố. Đây không chỉ là công trình phục vụ nghệ thuật xiếc và biểu diễn đa loại hình, mà còn khẳng định vị thế TP.HCM là trung tâm văn hóa - nghệ thuật hàng đầu cả nước và vươn tầm khu vực Đông Nam Á.
Tọa lạc tại đường Lữ Gia, phường Phú Thọ, rạp được xây dựng trên khu đất rộng 10.000 m², với tổng vốn đầu tư 1.395 tỷ đồng. Công trình gồm 2 tầng hầm và 12 tầng nổi, diện tích sàn gần 29.500 m².

Điểm nhấn nổi bật của công trình là khán phòng chính với sức chứa 2.000 chỗ ngồi, sân khấu trung tâm cao 24m, được tích hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng, cơ khí sân khấu tiên tiến, đáp ứng nhiều loại hình biểu diễn phức hợp như đu bay, treo, rơi kiểm soát, sân khấu nâng hạ, hồ nước hay sân băng.
Ngoài ra, rạp còn có phòng tập 300 chỗ (tầng 8) đạt chuẩn sân khấu thực hành; khu triển lãm - hội nghị (tầng 10); nhà ăn và bếp công suất lớn (tầng 11); cùng sân thượng đa chức năng phục vụ sự kiện ngoài trời.
Công trình được khởi công ngày 25/4/2023, cất nóc ngày 6/9/2024 và hoàn tất nghiệm thu vào 24/7/2025. UBND TP.HCM giao Sở Văn hóa và Thể thao cùng Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM trực tiếp quản lý, vận hành.
Trong định hướng hoạt động, rạp sẽ kết hợp chương trình cốt lõi gồm xiếc, múa rối, nghệ thuật biểu diễn đa phương tiện với nhiều sự kiện văn hóa - nghệ thuật đa dạng như nhạc kịch, vũ kịch, hòa nhạc, festival, hội nghị và triển lãm.
Việc khánh thành Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ không chỉ thể hiện sự quan tâm đầu tư cho văn hóa của TP.HCM mà còn mở ra một không gian nghệ thuật đẳng cấp quốc tế, phục vụ nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của công chúng.
Công trình hứa hẹn trở thành điểm kết nối văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế, góp phần củng cố vị thế TP.HCM như một trung tâm văn hóa - nghệ thuật năng động, sáng tạo của khu vực.