Bản tin tổng hợp

Đã có 146 dự án với 103.717 căn nhà ở xã hội hoàn thành

Đ.T 16/08/2025 12:14

Sáng 16/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm sơ kết tình hình triển khai chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội trong 7 tháng đầu năm, đồng thời bàn thảo các nhiệm vụ trọng tâm cho những tháng còn lại của năm 2025 để hoàn thành mục tiêu xây dựng 100.000 căn hộ nhà ở xã hội trong năm nay.

Hội nghị được tổ chức tại Trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố. Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương cùng lãnh đạo các địa phương.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh rằng trong quá trình phát triển nhanh và bền vững, Đảng và Nhà nước luôn nhất quán quan điểm không đánh đổi công bằng, tiến bộ xã hội, an sinh và môi trường chỉ để lấy tăng trưởng đơn thuần.

Theo Thủ tướng, một trong những nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo đời sống nhân dân chính là việc bảo đảm mỗi người dân đều có chỗ ở ổn định, từ đó yên tâm lao động và cống hiến.

c1 (3)
Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP

Nhờ sự chung tay của Nhà nước và toàn xã hội với tinh thần “ai có công góp công, ai có của góp của”, chương trình hỗ trợ nhà ở đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việt Nam đã hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, đồng thời đang triển khai hiệu quả việc xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, về đích sớm hơn 5 năm so với kế hoạch.

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là chương trình mang giá trị nhân văn sâu sắc, không chỉ là nghĩa vụ chính trị mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện tình dân tộc, nghĩa đồng bào và tinh thần đại đoàn kết.

Theo Đề án đã được phê duyệt, Chính phủ đặt mục tiêu xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021 - 2030 dành cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp và mở rộng thêm đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức gặp khó khăn về nhà ở. Riêng trong năm 2025, chỉ tiêu được giao là 100.000 căn hộ.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, tính đến nay cả nước có 692 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với tổng quy mô 633.559 căn hộ. Trong số này, 146 dự án đã hoàn thành, cung cấp 103.717 căn hộ; 144 dự án đã khởi công và đang xây dựng với quy mô 127.261 căn; và 402 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự kiến cung cấp 402.581 căn hộ. Như vậy, đến thời điểm này, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công và được chấp thuận đầu tư mới đạt 59,6% so với mục tiêu tổng thể xây dựng khoảng 1,06 triệu căn hộ đến năm 2030.

Cùng với đó, theo Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 27/2/2025, Chính phủ đã giao chỉ tiêu cho các địa phương trong giai đoạn 2025 - 2030 là 995.445 căn hộ, trong đó riêng năm 2025 phải đạt 100.275 căn hộ. Đây là con số thể hiện quyết tâm cao của Chính phủ và yêu cầu sự nỗ lực đồng bộ của toàn hệ thống chính trị cũng như sự tham gia tích cực của các thành phần kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định rằng những kết quả ban đầu là đáng khích lệ, song để hoàn thành mục tiêu của Đề án, đặc biệt là trong năm 2025, vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải nghiêm túc, thẳng thắn đánh giá tình hình, chỉ rõ những khó khăn, hạn chế, đồng thời rút ra các bài học kinh nghiệm, nhất là trong công tác hoàn thiện thể chế, phương pháp tổ chức thực hiện cũng như huy động sự tham gia mạnh mẽ của xã hội vào chương trình phát triển nhà ở xã hội.

Theo Thủ tướng, phát triển nhà ở xã hội chính là một hình thức đầu tư cho phát triển, bởi không chỉ giải quyết nhu cầu thiết yếu của người dân mà còn góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh bền vững.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm 2025. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Các dự án nhà ở xã hội phải được triển khai theo hướng đa dạng hóa phân khúc và hình thức (mua, thuê, thuê mua), đồng thời phải gắn với hạ tầng đồng bộ như giao thông, điện, nước, viễn thông, vệ sinh môi trường, y tế, giáo dục và văn hóa.

Lấy ví dụ từ khu nhà ở xã hội tại đô thị mới An Vân Dương, Huế, Thủ tướng lưu ý rằng các địa phương cần chú trọng quy hoạch khoa học, chất lượng xây dựng và đồng bộ hạ tầng, nhằm biến nhà ở xã hội không chỉ là nơi ở mà còn là môi trường sống đầy đủ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Đã có 146 dự án với 103.717 căn nhà ở xã hội hoàn thành
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO