Chứng khoán tăng tốc, VN-Index tăng hơn 17 điểm
Trái với dự báo thận trọng của nhiều nhóm phân tích về khả năng điều chỉnh ngắn hạn, phiên giao dịch ngày 19/8 ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ. VN-Index tăng thêm hơn 17 điểm, chốt phiên tại 1.654 điểm - vùng giá cao nhất trong lịch sử kể từ khi thị trường chứng khoán Việt Nam thành lập. Đây cũng là phiên tăng thứ ba liên tiếp, củng cố xu hướng đi lên rõ rệt của chỉ số.
Trước đó, giới phân tích cho rằng áp lực chốt lời gia tăng có thể khiến VN-Index rung lắc mạnh, thậm chí đóng cửa trong sắc đỏ. Ngưỡng 1.620 điểm được xác định là vùng hỗ trợ quan trọng. Tuy nhiên, diễn biến thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Chỉ số đại diện sàn HoSE giữ vững sắc xanh ngay từ đầu phiên, có lúc vọt lên gần 30 điểm trước khi thu hẹp đà tăng vào cuối phiên chiều. VN30 - nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cũng vượt xa mốc tâm lý 1.800 điểm, cho thấy dòng tiền tiếp tục chảy mạnh vào nhóm dẫn dắt.
Sàn HoSE hôm nay ghi nhận gần 190 mã tăng giá, trong đó 27 cổ phiếu kịch trần. Nhiều cổ phiếu vốn hóa vừa và lớn như VPB, BSR, HVN, KBC… cùng tăng hết biên độ và rơi vào tình trạng “trắng bên bán”.

Xét theo ngành, ngân hàng là nhóm đóng góp nhiều nhất cho đà tăng. Trong 10 mã tác động tích cực nhất đến VN-Index, có tới 8 đại diện từ ngành này. VPB dẫn dắt với mức tăng kịch trần, lên 34.200 đồng/cp sau thông tin Công ty Chứng khoán VPBank chuẩn bị IPO. Các mã khác như LPB, HDB, TPB, ACB cùng tăng trên 5%, trong khi TCB, CTG, VIB cộng thêm 2-3%.
Nhóm chứng khoán cũng bùng nổ. VDS và BSI đóng cửa trong sắc tím, còn các cổ phiếu đầu ngành như VCI, SSI, VND, HCM đều tăng hơn 1,4%. Bất động sản có sự phân hóa: HPX, DIG, HQC, AGG, DXG đi lên mạnh mẽ, trong khi các mã trụ như VIC, VHM, VRE, NVL, KDH lại gần như đi ngang hoặc giảm nhẹ.
Thanh khoản thị trường hôm nay cải thiện rõ rệt sau một phiên sụt giảm mạnh trước đó. Hơn 1,93 tỷ cổ phiếu được sang tay thành công, tương ứng giá trị giao dịch trên 54.400 tỷ đồng. Riêng rổ VN30 đóng góp hơn 25.000 tỷ đồng. Toàn thị trường có 14 mã đạt thanh khoản trên nghìn tỷ. SHB dẫn đầu với hơn 2.500 tỷ đồng, tiếp theo là SSI, HPG, MBB và TPB.
Dù thị trường khởi sắc, khối ngoại tiếp tục bán ròng. Tổng giá trị mua vào của nhóm này khoảng 3.500 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 5.000 tỷ, tập trung mạnh ở các mã SHB, HPG, MWG và VPB.

Về triển vọng, nhiều quỹ đầu tư và công ty chứng khoán tin tưởng VN-Index còn dư địa tăng trưởng. Một số dự báo cho rằng chỉ số có thể chinh phục mốc 1.800 điểm vào cuối năm nay hoặc nửa đầu năm sau. Trong kịch bản tích cực hơn, VN-Index thậm chí có thể hướng tới 1.850-1.900 điểm.
Theo nhận định chung, động lực chính đến từ tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp ổn định, triển vọng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ, cũng như khả năng thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng vào tháng 10. Yếu tố này hứa hẹn thu hút dòng vốn ngoại chảy mạnh, qua đó củng cố vững chắc xu hướng đi lên của thị trường trong trung và dài hạn.