Bộ trưởng Tài chính kỳ vọng Hàn Quốc hỗ trợ nâng cấp hạ tầng cho thị trường chứng khoán Việt Nam
Ngày 12/8, tại thủ đô Seoul, Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có buổi gặp và làm việc với Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Koo Yun Cheol. Đây là hoạt động bên lề chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Hàn Quốc.
Tại buổi làm việc, hai Bộ trưởng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển toàn diện và sâu sắc của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc. Cả hai nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa hai Bộ Tài chính nói riêng. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng gửi lời chúc mừng ông Koo Yun Cheol vừa được bổ nhiệm làm Phó thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc hồi tháng 7.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chia sẻ với phía Hàn Quốc về kết quả tăng trưởng kinh tế vĩ mô tích cực của Việt Nam thời gian qua, nhấn mạnh nỗ lực cải cách mạnh mẽ của Chính phủ nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý, tiết kiệm nguồn lực và mở ra không gian tăng trưởng mới, phù hợp xu thế hội nhập quốc tế.

Ông khẳng định Hàn Quốc là đối tác kinh tế, thương mại, đầu tư quan trọng và là nhà tài trợ ODA lớn thứ hai của Việt Nam tại châu Á. Các dự án ODA từ Hàn Quốc mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội. Hiện vốn cam kết ODA giai đoạn 2024-2030 từ Hàn Quốc đạt 4 tỷ USD, thông qua Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế và Quỹ Xúc tiến Kinh tế do Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc triển khai.
Bộ trưởng mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trong quản lý kinh tế - tài chính, bao gồm tài trợ vốn vay, viện trợ, chứng khoán, tiền số và đầu tư. Việt Nam đang cần nguồn vốn cho các dự án hạ tầng quy mô lớn, có tính lan tỏa, và kỳ vọng hợp tác với các quốc gia có công nghệ cao như Hàn Quốc.
Nhân dịp này, Bộ trưởng bày tỏ vui mừng khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam và Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực chứng khoán dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Thỏa thuận này được kỳ vọng góp phần kết nối thị trường vốn và mở rộng cơ hội cho nhà đầu tư hai nước.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đặc biệt kỳ vọng Hàn Quốc sẽ hỗ trợ Việt Nam nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin cho thị trường chứng khoán, đồng thời phối hợp trong đào tạo nhân lực, hỗ trợ kỹ thuật và phát triển hạ tầng công nghệ.

Về phía Hàn Quốc, Phó thủ tướng Koo Yun Cheol đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và ngân hàng Hàn Quốc đầu tư, hợp tác. Ông cho rằng các dự án hạ tầng quy mô lớn có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội và Hàn Quốc sẵn sàng tham gia. Đồng thời, ông bày tỏ tin tưởng rằng với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ.
Trong buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương gửi lời cảm ơn tới Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc, Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc về những hỗ trợ đối với quá trình xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam. Bà bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ trong đào tạo, quản lý và giám sát thị trường, cũng như hợp tác trong lĩnh vực công nghệ và kết nối quốc tế.
Kết thúc buổi làm việc, hai bên nhất trí duy trì đối thoại song phương giữa hai Bộ Tài chính, phối hợp chặt chẽ để nâng cao hiệu quả hợp tác. Hai Bộ trưởng kỳ vọng sẽ có dịp gặp lại vào tháng 10/2025 khi Hàn Quốc đăng cai Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2025.