Chứng khoán Mỹ giảm điểm do căng thẳng Trung Đông leo thang
Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch ngày 23/4 trong sắc đỏ, khi triển vọng đạt được một giải pháp hòa bình nhanh chóng tại Iran trở nên kém khả quan, kéo theo tâm lý thận trọng gia tăng trên toàn thị trường.
Áp lực còn đến từ việc giá dầu thô duy trì trên ngưỡng 100 USD/thùng, cùng với những lo ngại về khả năng gián đoạn chuỗi cung ứng trong lĩnh vực phần mềm dưới tác động của trí tuệ nhân tạo (AI).
Kết thúc phiên, chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 179,71 điểm (-0,36%) xuống 49.310,32 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 29,50 điểm (-0,41%), còn 7.108,40 điểm. Trong khi đó, Nasdaq Composite ghi nhận mức giảm mạnh nhất, giảm 219,06 điểm (-0,89%) xuống 24.438,50 điểm.
Diễn biến tiêu cực của thị trường diễn ra trong bối cảnh Iran siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz và tuyên bố chưa mở lại tuyến hàng hải này nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng của nước này. Động thái trên đã đẩy giá dầu Brent lên mức 105,07 USD/thùng, làm gia tăng lo ngại về lạm phát và chi phí đầu vào.

Ông Jay Hatfield - Giám đốc điều hành Infrastructure Capital Advisors cho rằng nhà đầu tư đang cân nhắc giữa kết quả kinh doanh và rủi ro địa chính trị. Sau giai đoạn tăng trưởng kéo dài, nhiều quỹ có xu hướng giảm tỷ trọng cổ phiếu và xem căng thẳng Trung Đông là chất xúc tác phù hợp để hiện thực hóa chiến lược này.
Mùa báo cáo lợi nhuận quý I cho thấy tín hiệu tích cực khi khoảng 82% doanh nghiệp công bố kết quả vượt kỳ vọng. Tuy nhiên, mức độ phân hóa ngày càng rõ rệt. Nhóm công nghệ trong S&P 500 trở thành điểm yếu khi giảm tới 1,47% trong phiên.
Cổ phiếu IBM giảm 8,25% do tăng trưởng mảng phần mềm chậm lại. Trong khi đó, ServiceNow lao dốc 17,75% vì các hợp đồng chính phủ tại Trung Đông bị trì hoãn. Những diễn biến này làm dấy lên lo ngại rằng mô hình kinh doanh truyền thống trong ngành phần mềm có thể chịu tác động mạnh từ làn sóng AI.
Ở chiều khác, Meta dự kiến cắt giảm khoảng 10% nhân sự (tương đương 8.000 lao động), khiến cổ phiếu giảm 2,3%. Tesla cũng mất 3,56% giá trị sau khi công bố kế hoạch tăng chi tiêu lên hơn 25 tỷ USD trong năm nay.
Về triển vọng, các chuyên gia cảnh báo niềm tin thị trường có thể tiếp tục suy yếu nếu xung đột tại Trung Đông kéo dài. Theo S&P Global, chỉ số PMI của Mỹ tăng trong tháng này chủ yếu do doanh nghiệp đẩy mạnh tích trữ hàng tồn kho nhằm phòng ngừa rủi ro gián đoạn nguồn cung và giá cả leo thang.
Ông Chris Williamson - chuyên gia kinh tế tại S&P Global nhận định khu vực đồng euro cũng đang chịu áp lực kinh tế đáng kể từ xung đột, qua đó làm gia tăng thách thức đối với các nhà hoạch định chính sách toàn cầu. Giới phân tích cho rằng thị trường sẽ tiếp tục biến động trong bối cảnh các cuộc đàm phán Mỹ - Iran chưa có tiến triển rõ ràng và áp lực từ giá năng lượng vẫn hiện hữu.
Tại Việt Nam, thị trường chứng khoán diễn biến trái chiều. Kết phiên 23/4, chỉ số VN-Index tăng 13,06 điểm (+0,70%) lên 1.870,36 điểm, trong khi HNX-Index giảm 2,13 điểm (-0,83%) xuống còn 253,23 điểm.