Thị trường vốn

Chứng khoán châu Á lao dốc, cổ phiếu công nghệ chịu áp lực bán tháo

Nguyễn Sang 10/06/2026 16:45

Thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục diễn biến tiêu cực trong phiên giao dịch ngày 10/6 khi làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ lan rộng, kéo nhiều chỉ số lớn trong khu vực giảm sâu. Lo ngại về mặt bằng định giá cao cùng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ đang gây áp lực lớn lên tâm lý nhà đầu tư.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 1,9%, xuống còn 64.179,27 điểm. Tại Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng mất 0,6%, trong khi chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 0,4%.

Đà giảm cũng bao trùm nhiều thị trường trong khu vực như Đài Bắc, Singapore và Manila. Riêng chứng khoán Australia, New Zealand và Ấn Độ vẫn duy trì sắc xanh. Tại Indonesia, thị trường ghi nhận diễn biến tích cực nhờ đồng rupiah tăng giá sau quyết định nâng lãi suất bất ngờ của Ngân hàng Trung ương Indonesia.

Bên cạnh những lo ngại về chính sách tiền tệ, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục làm gia tăng tâm lý thận trọng trên thị trường. Các cuộc tấn công quân sự qua lại giữa Mỹ và Iran diễn ra chỉ ít giờ sau tuyên bố về triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình nhằm khôi phục hoạt động vận tải qua Eo biển Hormuz.

image (47)
Bảng điện tử tại phòng giao dịch của Ngân hàng Hana hiển thị chỉ số Kospi với mức giảm 6,59% trong phiên giao dịch. Ảnh: Chosun

Nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) là tâm điểm của làn sóng bán tháo. Tại Hàn Quốc, cổ phiếu Samsung Electronics giảm 6,1%, trong khi SK Hynix mất tới 7,5%. Tại Nhật Bản, tập đoàn đầu tư công nghệ SoftBank giảm hơn 8% giá trị vốn hóa.

Áp lực bán mạnh đã kéo chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 4,5% trong phiên. Trước đó, chỉ số này từng mất khoảng 8% trong phiên giao dịch ngày 8/6 trước khi phục hồi tương ứng vào ngày hôm sau, cho thấy mức độ biến động rất lớn của thị trường.

Theo giới phân tích, đợt điều chỉnh hiện nay phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước mức định giá tăng quá nhanh của nhiều doanh nghiệp công nghệ. Riêng cổ phiếu SK Hynix đã tăng khoảng 220% từ đầu năm đến nay nhờ kỳ vọng vào sự bùng nổ của ngành AI. Tuy nhiên, thị trường đang bắt đầu đặt câu hỏi về khả năng hiện thực hóa lợi nhuận từ các khoản đầu tư khổng lồ vào lĩnh vực này.

Ngoài ra, triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài cũng là yếu tố bất lợi đối với nhóm công nghệ. Đây là ngành có nhu cầu vốn lớn cho hoạt động nghiên cứu, phát triển và thường nhạy cảm với biến động chi tiêu của người tiêu dùng.

Nhà đầu tư hiện hướng sự chú ý đến báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ dự kiến công bố trong ngày, trong bối cảnh lạm phát được dự báo tăng lên mức cao nhất trong hơn ba năm. Dữ liệu việc làm tích cực cùng với giá dầu leo thang đang làm gia tăng áp lực đối với Fed trong việc đưa ra quyết định về chính sách lãi suất trong thời gian tới.

Tại Việt Nam, thị trường diễn biến trái chiều khi VN-Index tăng 10,66 điểm, tương đương 0,59%, lên 1.803,71 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm 5,49 điểm, tương đương 1,50%, xuống còn 301,15 điểm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chứng khoán châu Á lao dốc, cổ phiếu công nghệ chịu áp lực bán tháo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO