Chủ tịch nước Lương Cường sẽ thăm cấp Nhà nước Arab Ai Cập và Angola
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Arab Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi và Tổng thống Cộng hòa Angola João Manuel Gonçalves Lourenço, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân sẽ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ai Cập và Angola từ ngày 3 đến 9/8/2025.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với hai quốc gia châu Phi này đang ngày càng phát triển về chiều sâu, góp phần củng cố và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực: chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, đầu tư, y tế, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Việt Nam và Ai Cập thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 1/9/1963. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ba lần đặt chân đến đất nước Ai Cập vào các năm 1911 và 1946, thể hiện sự gắn bó lịch sử giữa hai dân tộc. Ai Cập từng tích cực ủng hộ Việt Nam trong cuộc kháng chiến giành độc lập, là quốc gia Bắc Phi đầu tiên công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ (tháng 11/2013).

Hiện nay, Ai Cập là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Bắc Phi, với kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt hơn 541 triệu USD. Về đầu tư, nước này có 22 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký gần 2,9 triệu USD.
Việt Nam và Angola thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 12/11/1975, chỉ một ngày sau khi Angola tuyên bố độc lập, đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới chính thức thiết lập quan hệ với Angola. Quan hệ giữa hai nước được duy trì tốt đẹp và tiếp tục phát triển tích cực, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và hợp tác chuyên gia.
Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt gần 250 triệu USD. Việt Nam chủ yếu xuất khẩu gạo, cà phê, hàng dệt may, bánh kẹo… và nhập khẩu gỗ, sản phẩm gỗ, khí hóa lỏng từ Angola. Về đầu tư, Angola hiện có 4 dự án tại Việt Nam với tổng vốn hơn 118 triệu USD, trong khi Việt Nam cũng có 4 dự án tại Angola với vốn đầu tư gần 3 triệu USD.
Angola hiện là địa bàn có cộng đồng người Việt lớn nhất tại châu Phi, với khoảng 8.000 người đang sinh sống và làm việc, chủ yếu ở thủ đô Luanda. Việt Nam cũng đang duy trì hơn 100 chuyên gia y tế, giáo dục tại Angola - một mô hình hợp tác hiệu quả và đặc trưng.
Đặc biệt, tại Luanda có đại lộ Hồ Chí Minh - con đường dài 3,4km, được xem là một trong những tuyến phố đẹp nhất thủ đô. Trên trục đường này còn đặt trụ sở nhiều cơ quan quan trọng của Angola như Đảng cầm quyền MPLA, các bộ, ngành, đài truyền hình quốc gia... thể hiện sự trân trọng sâu sắc của nhân dân Angola đối với Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Lương Cường tới Ai Cập và Angola được kỳ vọng sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống, mở rộng các kênh hợp tác thực chất, hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước và vì hòa bình, hợp tác tại châu Á - châu Phi.