Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới
Sáng 3/9, tại Quảng trường Thiên An Môn, Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.
Sự kiện có sự hiện diện của nhiều nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo chính phủ và các đoàn đại biểu cấp cao đến từ nhiều nước trên thế giới, thể hiện sự tôn vinh sâu sắc đối với chiến thắng mang tính bước ngoặt trong lịch sử nhân loại thế kỷ XX.
Chiến thắng phát xít đã đặt dấu chấm hết cho một trong những cuộc chiến tranh khốc liệt nhất trong lịch sử loài người, đồng thời mở ra một chương mới cho trật tự chính trị thế giới hiện đại. Đây cũng là thời điểm hình thành Liên Hợp Quốc và những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế như: Tôn trọng chủ quyền và quyền tự quyết của các quốc gia, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực, và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Trải qua 80 năm đầy biến động, những giá trị cốt lõi của chiến thắng ấy vẫn luôn được nhân loại yêu chuộng hòa bình trân trọng và gìn giữ, bởi đó chính là nền tảng cho một thế giới phát triển bền vững, công bằng và văn minh hơn.
Sự hiện diện của Chủ tịch nước Lương Cường tại Lễ kỷ niệm không chỉ thể hiện sự tri ân lịch sử mà còn khẳng định vai trò, trách nhiệm và sự ủng hộ của Việt Nam đối với nỗ lực của nhân loại trong gìn giữ hòa bình, bảo vệ an ninh và thúc đẩy phát triển bền vững. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, hiệu quả mà Đảng và Nhà nước Việt Nam đang kiên trì theo đuổi.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các cựu chiến binh và bạn bè quốc tế đã đóng góp cho cuộc kháng chiến chống chủ nghĩa phát xít. Ông nhấn mạnh, lịch sử là tấm gương phản chiếu hiện tại và soi sáng tương lai, nhắc nhở nhân loại rằng chỉ bằng sự bình đẳng, đoàn kết, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể bảo vệ hòa bình, ngăn ngừa chiến tranh và cùng nhau tiến tới sự phồn vinh chung.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc khẳng định nhân dân Trung Quốc kiên định đứng về phía chính nghĩa, ủng hộ tiến bộ văn minh nhân loại, kiên trì con đường phát triển hòa bình, đồng thời kêu gọi cùng các quốc gia xây dựng cộng đồng chung vận mệnh. Đồng thời, Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy công cuộc hiện đại hóa đặc sắc Trung Quốc, đóng góp tích cực cho sự nghiệp hòa bình và phát triển toàn cầu.

Ngay sau phần phát biểu là cuộc duyệt binh quy mô lớn - một trong những điểm nhấn đặc biệt của lễ kỷ niệm. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trực tiếp duyệt đội hình gồm 45 khối đội ngũ cùng hàng loạt phương tiện quân sự hiện đại của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Các đội hình duyệt binh được chia theo từng nhóm tác chiến như: Trên bộ, trên biển, phòng không - tên lửa, thông tin, không người lái, tấn công chiến lược, hỗ trợ hậu cần… Đây là lần đầu tiên nhiều loại khí tài tấn công siêu chính xác, thiết bị không người lái và chống không người lái của các căn cứ hải - lục - không quân được giới thiệu trước công chúng.
Cuộc duyệt binh được đánh giá là thể hiện rõ bước chuyển mình của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc trong tiến trình hiện đại hóa quân đội, hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập quân đội Trung Quốc. Đây cũng là dịp để Trung Quốc phô diễn năng lực quốc phòng trong bối cảnh địa - chính trị toàn cầu có nhiều biến động.
Trước đó, Chủ tịch nước Lương Cường đã tham dự Lễ đón chính thức và chụp ảnh chung cùng các Trưởng đoàn cấp cao tại Lễ kỷ niệm. Sự kiện không chỉ là dịp để tưởng niệm lịch sử, mà còn là dịp tăng cường giao lưu, xây dựng lòng tin chính trị và mở rộng hợp tác giữa Việt Nam với các nước trên thế giới, trong khuôn khổ ngoại giao hòa bình, chủ động và tích cực của Việt Nam.
Đây là chuyến công tác đầu tiên đến Trung Quốc của Chủ tịch nước Lương Cường trên cương vị Chủ tịch nước, diễn ra trong bối cảnh năm 2025 là năm giao lưu nhân văn, kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc (18/1/1950 - 18/1/2025), góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển ngày càng vững chắc, thực chất và hiệu quả.