Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026 - 2030
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 7/NQ-CP ngày 12/1/2026 về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương trong giai đoạn 2026 - 2030, nhằm cụ thể hóa mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Theo Nghị quyết, phát triển nhà ở xã hội tiếp tục được xác định là một quyết tâm chính trị lớn, là nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị. Đây không chỉ là chính sách an sinh xã hội mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ, mà còn là động lực thúc đẩy đầu tư, tiêu dùng, góp phần bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội trong quá trình phát triển đất nước.
Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, công tác phát triển nhà ở xã hội đã được triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp mạnh mẽ. Chính phủ đã ban hành 22 nghị quyết, 12 chỉ thị, quyết định và công điện liên quan đến lĩnh vực này; đồng thời tổ chức các hội nghị toàn quốc nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên phạm vi cả nước.

Ngay từ đầu năm 2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 444/QĐ-TTg giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội cho từng bộ, ngành và địa phương đến năm 2030, làm cơ sở để các địa phương chủ động triển khai. Trên thực tế, nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội.
Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác phát triển nhà ở xã hội đã ghi nhận những chuyển biến tích cực. Lũy kế đến hết tháng 12/2025, cả nước có 698 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai, với quy mô khoảng 657.441 căn.
Trong đó, 193 dự án đã hoàn thành với 169.143 căn; 200 dự án đã khởi công và đang xây dựng với quy mô 134.111 căn; riêng năm 2025 có 90 dự án khởi công mới, quy mô 95.630 căn, vượt chỉ tiêu hoàn thành đề ra. Ngoài ra, 305 dự án khác đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, với quy mô 354.187 căn.
Tính chung, số dự án đã hoàn thành, đang triển khai và được chấp thuận chủ trương đầu tư đến hết năm 2025 mới đạt khoảng 62% so với mục tiêu của Đề án xây dựng khoảng 1.062.200 căn nhà ở xã hội. Điều này cho thấy, dù đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, song khối lượng công việc còn lại để hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 là rất lớn, đòi hỏi nỗ lực cao hơn nữa của các cấp, các ngành và địa phương.
Trên cơ sở đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục xác định phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và ổn định đời sống nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội, đặc biệt là sự tham gia của các doanh nghiệp bất động sản lớn, có năng lực, kinh nghiệm và trách nhiệm xã hội; ưu tiên triển khai tại các địa phương có nhu cầu nhà ở xã hội cao.
Theo định hướng của Chính phủ, đến năm 2030, cả nước phải hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội, phục vụ đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong giai đoạn tới.