Bản tin tổng hợp

Cần Thơ mở rộng 40 khu công nghiệp, tham vọng trở thành cực tăng trưởng Đồng bằng sông Cửu Long

Văn Hùng 03/10/2025 - 16:45

TP. Cần Thơ đang từng bước khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp và logistics của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với quy hoạch phát triển mạnh mẽ các khu, cụm công nghiệp và những kết quả nổi bật trong thu hút vốn đầu tư.

Theo quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ban Quản lý Các Khu chế xuất và Công nghiệp TP. Cần Thơ được giao quản lý 40 khu công nghiệp (KCN), 3 cụm công nghiệp (CCN), 1 Trung tâm Điện lực Sông Hậu, 1 Trung tâm Điều hành KCN Sông Hậu với tổng diện tích hơn 22.900ha, cùng Khu kinh tế Trần Đề quy mô 40.000ha.

Đến nay, Cần Thơ đã thành lập 17 KCN và 3 CCN với diện tích hơn 3.299ha. Riêng trong năm 2025, thành phố đã phê duyệt và trình Thủ tướng chấp thuận bốn KCN mới gồm VSIP Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh 2, Sông Hậu 2 và Đông Phú 2 với tổng diện tích gần 1.450ha. Ngoài ra, còn 27 KCN khác đang trong quá trình triển khai quy hoạch, chiếm hơn 19.600ha.

Tính đến tháng 8.2025, các KCN và CCN tại Cần Thơ đã thu hút 379 dự án từ 308 doanh nghiệp, trong đó có 333 dự án trong nước, 45 dự án FDI và 1 dự án ODA. Tổng vốn đăng ký đạt hơn 10,1 tỷ USD, trong đó vốn thực hiện 4,75 tỷ USD, tương đương 46,7%. Năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp trong các KCN dự kiến đạt gần 150.000 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 2,1 tỷ USD, tăng 5%. Hiện các KCN trên địa bàn thành phố đang sử dụng khoảng 94.300 lao động.

vsip-1-1043.jpg
Ảnh minh họa

Trong giai đoạn 2020 - 2025, các doanh nghiệp trong KCN đã đóng góp tổng giá trị sản xuất 658.767 tỷ đồng, đạt kim ngạch xuất khẩu 14,5 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 22.800 tỷ đồng và tạo hơn 515.000 việc làm. Những con số này phản ánh vai trò quan trọng của khu vực công nghiệp trong cơ cấu kinh tế thành phố.

Một trong những dự án tiêu biểu là VSIP Cần Thơ - khu công nghiệp VSIP thứ 13 tại Việt Nam với diện tích 900ha và tổng vốn đầu tư 152 triệu USD.

Ông Leaw Wee Ming - Tổng Giám đốc VSIP Cần Thơ cho biết, ngay từ khi khởi động, dự án đã thu hút sự quan tâm của nhiều tập đoàn quốc tế, trong đó có Bestway với kế hoạch đầu tư gần 200 triệu USD, dự kiến tạo ra khoảng 5.000 việc làm. Ông Ming đồng thời đánh giá cao cam kết của chính quyền thành phố trong việc cải cách thủ tục, triển khai cơ chế một cửa và liên tục nâng cấp hạ tầng, qua đó xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và đáng tin cậy.

Theo Nghị quyết Đảng bộ TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030, mục tiêu đến năm 2030 thành phố sẽ trở thành trung tâm vùng về thương mại, du lịch, logistics và công nghiệp.

Để hiện thực hóa định hướng này, Cần Thơ chú trọng phát triển các KCN, CCN dọc theo hai tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, đồng thời từng bước di dời các KCN ra khỏi lõi đô thị nhằm tối ưu hóa không gian phát triển. Việc dịch chuyển vẫn bảo đảm kết nối thuận tiện với trung tâm thành phố để tận dụng nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ thống dịch vụ hỗ trợ.

Ông Lê Công Lý - Trưởng Ban Quản lý Các Khu chế xuất và Công nghiệp TP. Cần Thơ cho biết, Ban đã tham mưu Thành ủy và UBND TP đưa quy hoạch phát triển KCN giai đoạn 2026 - 2030 vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố.

Đây sẽ là cơ sở quan trọng để thu hút vốn đầu tư hạ tầng, mời gọi nhà đầu tư thứ cấp và tạo động lực để gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp. Sự hiện diện của các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, đồng thời đưa Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng mới của toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Cần Thơ mở rộng 40 khu công nghiệp, tham vọng trở thành cực tăng trưởng Đồng bằng sông Cửu Long
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO