Cán bộ Công đoàn phải dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm

Mạnh Hùng| 09/07/2023 01:35

Sáng ngày 9/7, tại hội trường Học viện Cán bộ TP.HCM đã diễn ra phiên trọng thể và bế mạc Đại hội Công đoàn Viên chức TP.HCM lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Cán bộ Công đoàn phải dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm

Đến dự phiên trọng thể và bế mạc Đại hội có Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ; Phó chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông; Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Bạch Mai; Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLD) TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy; Phó chủ tịch LĐLĐ thành phố Phùng Thái Quang; Phó bí thư thường trực phụ trách Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM Nguyễn Thị Kim Dung; Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng thành phố Hàng Thị Thu Nga và 200 đại biểu đại diện cho hơn 52.000 đoàn viên công đoàn khối.

6 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2023-2028

Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Viên chức TP.HCM tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như: (1) Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng. Chăm lo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của công chức, viên chức, người lao động; (2) Tăng cường truyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh; (3) Nâng cao chất lượng và đẩy mạnh các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, vận động đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động thi đua học tập, lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; (4) Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; quan tâm thu hút người lao động, tổ chức của người lao động tại đơn vị, doanh nghiệp; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; (5) Đổi mới phương thức hoạt động nữ công, phát huy vai trò nữ đoàn viên trong phong trào công chức, viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn; (6) Xây dựng nguồn tài chính để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

-3582-1688912843.jpg

Các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

Tiên phong, xung kích, đầy tâm huyết và dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đặt niềm tin vào Công đoàn Viên chức TP.HCM nhiệm kỳ 2023-2028.

"Tôi tin tưởng với tinh thần nhiệt huyết và trách nhiệm của công chức, người lao động trong khối và sự đồng hành của tổ chức Công đoàn các cấp, các đồng chí đoàn viên, công chức, người lao động sẽ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp", Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ bày tỏ, "Tôi đồng thời gửi gắm niềm tin vào Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố nhiệm kỳ mới và cán bộ công đoàn các cấp trong khối phải tiên phong, xung kích, đầy tâm huyết và dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không do dự, không né tránh, không ngại khó, không sợ trách nhiệm đùn đẩy cho nhau".

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho công đoàn các cấp phải thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng; chăm lo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của công chức, viên chức, người lao động trong khối.

Trong bối cảnh thành phố còn nhiều khó khăn, đặc biệt quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng của bộ phận công chức, viên chức người lao động, vì vậy, tổ chức Công đoàn các cấp phải là đồng hành với đoàn viên công đoàn, duy trì thường xuyên các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo đơn vị với người lao động; tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, người lao động hằng năm đảm bảo tinh thần dân chủ; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ tại cơ sở. Bên cạnh đó, Công đoàn cần tiếp tục duy trì các hoạt động chăm lo, đồng hành cùng đoàn viên công đoàn và người lao động, tiếp tục duy trì và vận động đóng góp các nguồn Quỹ tương trợ của Công đoàn Viên chức để kịp thời chăm lo cho các trường hợp khó khăn, cần giúp đỡ khẩn cấp. Phải triển khai sâu rộng các chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đặc biệt, Công đoàn cần nhanh chóng triển khai học tập và ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Cùng bắt tay vào việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể cho từng đầu việc của 7 nhóm vấn đề mà Nghị quyết 98 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM vừa được Quốc hội thông qua vào ngày 24/6 vừa qua, phải vào cuộc với quyết tâm chính trị cao nhất.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cũng đề nghị tổ chức Công đoàn các cấp và cán bộ công đoàn phải tiên phong loại bỏ tính e dè, ngại trách nhiệm trong thực thi công vụ, cán bộ công đoàn phải là người có tự trọng và trước thách thức, nhiệm vụ lớn thì sẽ có sự nỗ lực, phấn đấu để thực hiện, tiếp tục sẽ đưa thành phố phát triển bền vững. 

Đối với cấp ủy, lãnh đạo của các đơn vị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ mong muốn mỗi cấp ủy, ban lãnh đạo của mỗi đơn vị phải phát huy thế mạnh của đội ngũ cán bộ công đoàn tại đơn vị mình, tạo điều kiện cho công đoàn thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình, tạo điều kiện nhiều hơn nữa cho cán bộ công đoàn thực hiện nhiệm vụ, dần nâng cao tổ chức công đoàn trở nên lớn mạnh theo Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 31/12/2022 của Ban Thường vụ TP.HCM về thực hiện nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP.HCM Lương Tuấn Anh thay mặt Ban chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố nhiệm kỳ 2023-2028 trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo, bổ sung vào Nghị quyết và các chương trình hành động của Ban chấp hành.

Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP.HCM nhắn nhủ đối với các đại biểu tham dự Đại hội phải truyền đạt nhanh, quán triệt những Nghị quyết của Đại hội, có kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội ngay tại đơn vị mình, đồng thời kêu gọi toàn thể đoàn viên, cán bộ công đoàn trong Khối phát huy cao nhất tinh thần làm chủ, ý thức trách nhiệm, lòng tự hào và ý chí vươn lên, khắc phục khó khăn, giữ vững phẩm chất, nâng cao năng lực, năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, đề ra chủ trương giải pháp mới, tích cự tham gia và tổ chức các hoạt động cộng đoàn đạt hiệu quả cao nhất và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được nêu ra trong Nghị quyết Đại hội.

Tại kỳ họp thứ nhất Ban Chấp hành, các đại biểu đã bầu Ban Thường vụ gồm 7 ủy viên, trong đó ông Lương Tuấn Anh tái đắc cử chức danh Chủ tịch Công đoàn Viên chức TP.HCM nhiệm kỳ 2023-2028, bà Nguyễn Thị Bích Liên và ông La Anh Tuấn được bầu giữ chức Phó chủ tịch.

Đại hội cũng bầu ra Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức thành phố nhiệm kỳ 2023-2028 với 7 ủy viên, trong đó bà Nguyễn Thị Bích Liên giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, và bà Phạm Thị Bích Ly giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã bầu 20 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Cán bộ Công đoàn phải dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO